Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực, chủ động huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.
Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to.
Từ đêm 21/8 đến 4 giờ ngày 23/8, tại Quảng Ninh xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 130mm đến 250mm, cục bộ có nơi trên 300mm, như Kỳ Thượng (316mm).
Tại địa bàn Móng Cái ghi nhận gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; đặc khu Cô Tô có gió cấp 6, giật cấp 9. Dự báo vùng biển Cô Tô, Vân Đồn tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tham mưu Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ; đồng thời phối hợp với các lực lượng và 54 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, phường, đặc khu sẵn sàng phương án cơ động cứu hộ, cứu nạn.
Tổng lực lượng được huy động ứng phó bão số 4 trên địa bàn tỉnh gần 4.000 cán bộ, chiến sỹ (bao gồm lực lượng vũ trang tỉnh, lực lượng của Bộ và Quân khu 3) cùng 68 ôtô, 13 tàu, 38 xuồng và 6 xe đặc chủng đã được bố trí tại các địa bàn trọng điểm.
Công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản được ưu tiên hàng đầu. Tỉnh đã thông báo lệnh cấm biển từ 7 giờ ngày 22/8. Đến nay, toàn bộ 378 tàu du lịch, 166 tàu vận chuyển khách tuyến đảo và 4.164 tàu cá hoạt động trên địa bàn đã nhận thông tin và di chuyển về nơi tránh trú an toàn.
Lực lượng chức năng cũng bắn 24 quả pháo hiệu báo bão tại Cô Tô và Ngọc Vừng để kêu gọi tàu thuyền.
Ngoài ra, khoảng 34.394 ha nuôi trồng thủy sản của 11.290 cơ sở đã được gia cố; người dân, đặc biệt là phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em tại các khu nuôi lồng bè đã được vận động di dời lên bờ an toàn.
Công an tỉnh bố trí lực lượng thường trực 1.000 cán bộ, chiến sỹ cùng 4.000 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Trên biển bố trí 50 chiến sỹ, 5 xuồng, 5 tàu. Trên đất liền bố trí 50 người, 5 xe phòng cháy chữa cháy, 7 xe chuyên dụng. Tất cả đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Lực lượng tại các địa phương bố trí gần 10.500 người là lực lượng an ninh cơ sở, xung kích phòng chống thiên tai đã được thông tin về bão và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
Cùng với các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng chủ động triển khai phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", rà soát 40 vị trí trọng điểm, xung yếu như bãi thải, hồ chứa, kho than, trạm bơm để bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực liên tục, bảo đảm an toàn cho các đơn vị sản xuất than trong mùa mưa bão
Về vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai, Quảng Ninh đã chuẩn bị 12.207m3 đá hộc, gần 5.000 rọ thép, gần 92.000 bao tải, gần 11.000 áo phao và hơn 11.000 phao tròn…
Do mưa lớn kéo dài, khoảng 16 giờ ngày 22/8, tại tổ 7, khu Cửa Ông 4, phường Cửa Ông đã xảy ra sự cố sạt lở khoảng 30m kè. Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời 12 hộ dân (3 hộ phía trên và 9 hộ phía dưới tuyến kè) đến nơi an toàn, cử lực lượng hỗ trợ chuyển tài sản, giăng dây, lập chốt cảnh báo không cho người dân tự ý quay lại khu vực nguy hiểm.
Chiều 22/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 3 đoàn công tác do 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại hiện trường ở các khu vực trọng yếu có nguy cao về sản lở đất.
Ủy ban Nhân dân tỉnh phát đinh cảnh báo đề nghị người dân tuyệt đối không chủ quan trước bão số 4, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động phòng tránh và chấp hành nghiêm yêu cầu sơ tán.
Chính quyền địa phương kiên quyết sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét ảnh hưởng đến nhà dân. Không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, cầu cống nguy hiểm.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo và kiểm soát chặt chẽ; các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ các điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, các công trình đang thi công và khu du dịch ven biển; chủ động phương án sơ tán người dân, duy trì thông tin liên lạc thông suốt nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân./.
Bão số 4 gây mưa lớn tại Quảng Ninh và Hải Phòng, cục bộ có nơi trên 400mm