Quảng Ninh: Khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm phát triển kinh tế đêm

Các sản phẩm du lịch mới gắn với dịch vụ đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại tỉnh Quảng Ninh.

Chùa Long Tiên, một trong những điểm nhấn trên tuyến phố đi bộ Bài Thơ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Chùa Long Tiên, một trong những điểm nhấn trên tuyến phố đi bộ Bài Thơ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Triển khai đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025, trong năm 2024, nhiều sản phẩm du lịch mới sẽ được tỉnh đầu tư, đưa vào khai thác.

Các sản phẩm du lịch mới gắn với dịch vụ đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách.

Cụ thể, ở Hạ Long có phố đi bộ phong cách Hàn Quốc gồm những căn shophouse được trang trí mang phong cách Hàn Quốc với các dịch vụ ẩm thực, thời trang, làm đẹp…; tổ hợp vui chơi, giải trí Ngọn Hải Đăng (gồm ẩm thực, trải nghiệm, dịch vụ biểu diễn nghệ thuật); phố đi bộ Hải Long; tổ hợp vui chơi, giải trí Kim Cương tại Tuần Châu (vui chơi giải trí, ẩm thực, tắm biển); du thuyền nhà hàng kết hợp đám cưới, trải nghiệm kỳ nghỉ trên Vịnh Hạ Long…

1803kinhtedemQuangNinh.jpg
Show biểu diễn âm nhạc trên các tàu du lịch về đêm hấp dẫn du khách ở Quảng Ninh. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Cùng với đó, sản phẩm tàu lưu trú du lịch năm nay dự kiến sẽ mở rộng sang khu vực vịnh Bái Tử Long của Vân Đồn. Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn có sản phẩm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe đi kèm các khóa tập thể dục dưỡng sinh, thiền, yoga, spa, tắm khoáng nóng nhân tạo, cai thuốc lá, giảm cân, tắm cát thải độc; khu cắm trại tại bãi biển kèm dịch vụ BBQ ngoài trời.

Khu nghỉ dưỡng Angsana Quan Lạn có 2 sản phẩm du lịch biển-nghỉ dưỡng kết hợp các hoạt động yoga, tắm khoáng nóng nhân tạo, chăm sóc sức khoẻ tại đảo.

Bên cạnh đó là các điểm du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái tại một số xã, kết hợp các dịch vụ ban ngày và lưu trú qua đêm như nghỉ dưỡng, cắm trại, tiệc nướng bãi biển.

Ở huyện đảo Cô Tô cũng có sản phẩm vui chơi kết hợp ngắm hoàng hôn trên bãi biển Tình Yêu, du lịch đạp xe trải nghiệm Cô Tô về đêm, cắm trại đêm tại bãi biển Ba Châu-xã Thanh Lân.

Ở vùng địa đầu Móng Cái có sản phẩm tuyến phố đi bộ mới tại phường Trần Phú và Hải Hòa gắn với các dịch vụ vui chơi giải trí phát triển sản phẩm kinh tế đêm.

Đầu tháng 3 vừa qua, tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu cần xác định ngay những mô hình thí điểm ban đêm để phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài nhằm tăng thời gian lưu trú của du khách; thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch và người dân trong tỉnh.

Cụ thể, đặc biệt cần nghiên cứu, đưa ra thương hiệu cụ thể đối với hoạt động kinh tế ban đêm; tập trung khai thác thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc, đặc thù của Quảng Ninh.

1803kinhtedemQuangNinh3.jpg
Lung linh sắc màu đêm ở bãi biển Cô Tô. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Năm địa phương được chọn thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm là Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều và Cô Tô cần khẩn trương lập và phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn xong trước ngày 30/4/2024.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng ý với ý kiến, đề xuất nghiên cứu, bổ sung huyện Vân Đồn triển khai thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm phục vụ du lịch. Các hoạt động kinh tế ban đêm dự kiến diễn ra từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau ở các khu vực được áp dụng thí điểm.

Xác định du lịch đêm đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển du lịch 4 mùa của tỉnh, là sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế đêm của Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương trong quá trình lập Đề án cần lấy ý kiến các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch và khách du lịch, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc sắc theo đúng 5 lĩnh vực của Đề án đã được tỉnh ban hành.

Đó là biểu diễn văn hóa, văn nghệ; mua sắm, giải trí ban đêm; thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp về ban đêm; tham quan du lịch về ban đêm; ẩm thực, du lịch ăn uống ban đêm.

Mở cửa kinh tế đêm Thành phố Hồ Chí Minh

Mở cửa kinh tế đêm Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh nhiều tuyến phố ẩm thực đã phát triển, đưa vào hoạt động, nhiều quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang xây dựng kế hoạch và triển khai thêm những phố ẩm thực, chợ đêm để thu hút khách.

Ngành Du lịch Quảng Ninh tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính gồm đảm bảo chỉ tiêu lượng khách và tổng doanh thu từ du lịch; nâng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách; đưa vào khai thác sản phẩm du lịch mới phục vụ nhu cầu đa dạng của các thị trường.

Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu đón 17 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 3 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt 39.100 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục