Quốc hội Australia đề cao quan hệ với Việt Nam

Chủ tịch Hạ viện Australia đề cao quan hệ song phương với Việt Nam cũng như quan hệ tốt đẹp giữa các cơ quan lập pháp hai nước.
Chủ tịch Hạ viện Australia Henry Jenkins đã đề cao quan hệ song phương với Việt Nam cũng như quan hệ tốt đẹp giữa các cơ quan lập pháp của hai nước.

Ông Henry Jenkins đồng thời khẳng định Quốc hội Australia hoan nghênh các đoàn Quốc hội Việt Nam sang thăm để trao đổi ý kiến, tham khảo kinh nghiệm hoạt động về quy trình xây dựng luật, tiến hành bầu cử và trách nhiệm đại diện lợi ích của cử tri đối với các nghị sỹ.

Trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành đến chào xã giao tại Trụ sở Quốc hội ở Canberra ngày 27/5, Chủ tịch Jenkins cho rằng hợp tác giáo dục giữa hai nước và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Australia cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở nước sở tại đang góp phần tăng cường cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Jenkins cho biết cơ chế Đối thoại nhân quyền hàng năm giữa Bộ Ngoại giao hai nước hiện nay đang được duy trì tốt và hiệu quả. Ông Jenkins cũng đánh giá cao sự cởi mở, thân thiện của Việt Nam trong việc tạo điều kiện để các cựu chiến binh Australia sang thăm Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành khẳng định sự phối hợp giữa Quốc hội hai nước thời gian qua được triển khai hiệu quả, góp phần tăng cường xây dựng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Australia.

Về vấn đề nhân quyền, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, tuân thủ các công ước về quyền con người của Liên hợp quốc. Đại sứ cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Australia thông qua chương trình Viện trợ phát triển chính thức (ODA) nhằm thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Australia tạo thuận lợi hơn trong các thủ tục cấp thị thực cho sinh viên Việt Nam sang Australia du học tự túc cũng như theo các chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam và hai nước sớm đạt thỏa thuận về Chương trình lao động ngắn hạn như Việt Nam đã đạt được với New Zealand năm 2009.

Theo các số liệu của Australia, hiện có khoảng 250.000 người Việt sinh sống tại Australia, chiếm hơn 1% dân số toàn quốc, trong đó có khoảng 188.000 người sinh ra ở Việt Nam. Australia cũng là một điểm đến ngày càng được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam. Năm 2009 có hơn 24.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục