Bỏ phiếu tự giải tán

Quốc hội của Cộng hòa Séc đã bỏ phiếu tự giải tán

Quốc hội Cộng hòa Séc bỏ phiếu tự giải tán, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị.
Quốc hội Cộng hòa Séc ngày 20/8 đã bỏ phiếu tự giải tán, mở đường cho mộtcuộc tổng tuyển cử trước thời hạn nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéodài nhiều tháng qua.

Quyết định trên nhận được sự ủng hộ của 140 nghị sĩ trong Quốc hội 200 thànhviên, bao gồm các nghị sĩ thuộc 3 đảng lớn ủng hộ động thái này là đảng Cộngsản, đảng TOP 09 cánh hữu và đảng Dân chủ Xã hội cánh tả.

Theo Hiến pháp Cộng hòa Séc, Tổng thống Milos Zeman sẽ phải phê chuẩn quyếtđịnh giải tán Quốc hội và trong vòng 60 ngày tới phải đưa ra quyết định về thờiđiểm tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Tuần trước, Tổng thống Zeman đã tuyên bố nếu cần thiết sẽ ấn định thời gianvào ngày 25-26/10 tới. Thời điểm tổng tuyển cử đúng thời hạn là tháng 5/2014.

[Nội các CH Séc không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm]


Cộng hòa Séc rơi vào khủng hoảng chính trị từ tháng 6 vừa qua sau khi cựu Thủtướng Petr Necas từ chức do liên quan vụ bê bối về hoạt động gián điệp và hốilộ.

Tổng thống Zeman sau đó đã bổ nhiệm chính phủ mới do ông Jirri Rusnok đứngđầu, song chính phủ của ông Rusnok đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tínnhiệm hồi đầu tháng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry của Mỹ trên Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức

Việc triển khai Tomahawk sẽ giúp thu hẹp khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ của Đức, trong khi Berlin vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của riêng châu Âu.

Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch.