Quốc hội Peru không đạt được nhất trí về bầu cử sớm trong năm 2023

Hôm 29/1, Tổng thống Peru Dina Boluarte tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách Hiến pháp cho phép tổ chức vòng bỏ phiếu đầu tiên vào tháng 10 nếu Quốc hội không thông qua đề xuất tổ chức bầu cử sớm.
Quốc hội Peru không đạt được nhất trí về bầu cử sớm trong năm 2023 ảnh 1Quang cảnh phiên họp Quốc hội Peru ở thủ đô Lima ngày 10/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà lập pháp Peru ngày 31/1 lại một lần nữa không đạt được thỏa thuận về tổ chức cuộc bầu cử sớm vào năm 2023 nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực kéo dài nhiều tuần qua, đẩy quốc gia Nam Mỹ này rơi vào đình trệ.

Trên mạng xã hội Twitter, tài khoản chính thức của Quốc hội Peru thông báo: "Phiên họp toàn thể bị đình chỉ và sẽ được nối lại vào ngày 1/2 lúc 11h (giờ địa phương)."

Quốc hội Peru ra quyết định trên sau cuộc thảo luận ngày 31/1 về đề xuất bầu cử sớm.

Trong khi các nhà lập pháp thảo luận, những người biểu tình đã tập trung tiến hành các cuộc biểu tình mới ở khu vực trung tâm của thủ đô Lima, chỉ cách tòa nhà Quốc hội vài tòa nhà.

Hôm 29/1, Tổng thống Peru Dina Boluarte tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách Hiến pháp cho phép tổ chức vòng bỏ phiếu đầu tiên vào tháng 10 và vòng hai vào tháng 12 nếu Quốc hội không thông qua đề xuất tổ chức bầu cử sớm.

Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7/12/2022 khi Tổng thống nước này lúc đó là ông Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và bị bắt giữ, mở đường cho bà Boluarte lên đảm nhận chức Tổng thống lâm thời.

Những người ủng hộ ông Castillo yêu cầu bà Boluarte từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Họ đã xuống đường biểu tình, phong tỏa các tuyến đường cao tốc, ảnh hưởng tới hoạt động vận tải cung ứng lương thực, nhiên liệu và các loại nhu yếu phẩm.

[Tổng thống Peru cảnh báo cải cách Hiến pháp mở đường cho tổng tuyển cử]

Khoảng 50 người, trong đó có cảnh sát, đã bị thiệt mạng, hơn 500 người bị thương và hơn 320 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình những tuần qua.

Tổng thống Boluarte đã hối thúc Quốc hội hành động để chấm dứt tình trạng trên. Tháng trước, các nghị sỹ Peru đã nhất trí tổ chức bầu cử vào tháng 4/2024, tức là sớm hơn 2 năm so với luật định.

Tuy nhiên, trong bối cảnh làn sóng biểu tình không có dấu hiệu lắng dịu, Tổng thống Boluarte đề xuất bầu cử trong năm nay "để có thể lấy lại lòng tin của người dân."

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Peru, 73% số người được hỏi cho biết muốn cuộc bầu cử được tổ chức trong năm nay./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.