Quốc hội Peru mới đây đã quyết định hủy bỏ cuộc điều tra tham nhũng đối với Tổng thống Dina Boluarte, liên quan đến cáo buộc bà nhận hối lộ đồng hồ Rolex xa xỉ.
Tân Chủ tịch Quốc hội Peru, thuộc đảng cánh hữu Liên minh vì sự tiến bộ (APP), đã nhận được 77 phiếu ủng hộ trong Quốc hội gồm 138 ghế và sẽ tại nhiệm từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy có 37 nghị sỹ ủng hộ đề xuất luận tội Tổng thống, trong khi theo luật định, sẽ cần phải có ít nhất 87 phiếu ủng hộ để có thể tiến hành các thủ tục luận tội.
Đất nước Peru trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7/12/2022 khi Tổng thống lúc đó là ông Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và bắt giữ.
Dự luật mới quy định việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống vào tháng 10/2023 và những người trúng cử sẽ nắm quyền vào cuối tháng 12 năm nay.
Hôm 29/1, Tổng thống Peru Dina Boluarte tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách Hiến pháp cho phép tổ chức vòng bỏ phiếu đầu tiên vào tháng 10 nếu Quốc hội không thông qua đề xuất tổ chức bầu cử sớm.
Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7/12/2022 khi Tổng thống nước này lúc đó là ông Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và bị bắt giữ.
Tổng thống Peru Boluarte tiếp tục kêu gọi các nghị sỹ tìm một cách thức để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng nghiêm trọng hiện nay bằng việc tổ chức bầu cử sớm.
Theo số liệu của Chính phủ Peru, 22 người đã thiệt mạng do đụng độ trong các cuộc biểu tình và 6 người đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông liên quan việc người biểu tình chặn đường phố.
Cựu Tổng thống Pedro Castillo bị chuyển tới giam giữ tại trụ sở Cục Tác chiến đặc biệt của cảnh sát sau khi chính trị gia này có ý định giải tán Quốc hội một cách vi hiến.
Với 73 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 6 phiếu trắng, Quốc hội đã thông qua việc khởi động tiến trình luận tội tổng thống. Ông Castillo sẽ bị triệu tập đến trả lời những cáo buộc vi phạm hiến pháp.
Bộ trưởng Tư pháp Peru Anibal Torres cảnh báo Quốc hội nước này, với đa số ghế thuộc về phe đối lập, đang có kế hoạch phế truất tân Tổng thống Pedro Castillo, người vừa nhậm chức hôm 28/7 vừa qua.
Nghị sỹ Fracisco Sagasti giữ chức Tổng thống lâm thời Peru thay cho ông Manuel Merino vừa từ chức trước đó một ngày với hy vọng hóa giải cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng ở nước này.
Hồi tuần trước, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu yêu cầu mở cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Vizcarra với lý do "ông không đủ năng lực đạo đức lãnh đạo."
Quốc hội Peru yêu cầu chất vấn Tổng thống Kuczynski về một hợp đồng được ký kết với tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht với số tiền hối lộ lên tới 20 triệu USD.
Thông cáo của Quốc hội Peru cho biết chiến hạm Trung Quốc cùng 398 sỹ quan và thủy thủ sẽ vào vùng lãnh hải Peru ngày 20/12 tới đây và sẽ tham gia diễn tập chung trong vòng bảy ngày.
Hạ nghị sỹ Emiliano Apaza cho biết quân đội nước này đã ghi nhận 222 chuyến bay của các máy bay cỡ nhỏ chở 77 tấn cocaine sang Bolivia trong thời gian từ ngày 10/5 đến 16/8.
Quốc hội Peru đã quyết định bãi nhiệm Thủ tướng Ana Jara do các cáo buộc gần đây liên quan đến hoạt động theo dõi các nhà lập pháp, các phóng viên, các chủ doanh nghiệp và người dân.