Theo Thủ hiến bang Baden-Württemberg (Đức), quyết định cải cách Luật Cơ bản "không gì khác ngoài sự tự khẳng định của châu Âu về mặt chính sách an ninh, kinh tế và công nghệ."
Với 362 phiếu thuận và 133 phiếu chống, Hạ viện Mexico nhất trí thông qua việc đưa Vệ binh Quốc gia, lực lượng trong Hiến pháp thuộc lĩnh vực dân sự, nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng nước này.
Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum cam kết sẽ tổ chức đối thoại công khai nhằm tham vấn về việc sửa đổi 20 mục trong Hiến pháp, còn gọi là “Kế hoạch C” trước khi trình lên Quốc hội khóa mới.
Ngọn đuốc Olympic 2024 dự kiến sẽ cập bến New Caledonia vào ngày 11/6 tới, tuy nhiên Bộ trưởng Thể thao Pháp nhấn mạnh “cần phải ưu tiên ổn định an ninh trật tự” tại vùng lãnh thổ này.
Thủ tướng Vanuatu, ông Salwai, cho rằng Chính phủ Pháp nên tiến hành đối thoại với Nhóm chính trị ủng hộ độc lập chính (FLNKS) và bỏ kế hoạch cải cách hiến pháp vốn châm ngòi cho cuộc khủng hoảng.
Các ưu tiên của Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (CPT) của Haiti là khôi phục an ninh, tổ chức hội nghị quốc gia và cải cách hiến pháp, đồng thời tổ chức các cuộc tổng tuyển cử dân chủ.
Hôm 29/1, Tổng thống Peru Dina Boluarte tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách Hiến pháp cho phép tổ chức vòng bỏ phiếu đầu tiên vào tháng 10 nếu Quốc hội không thông qua đề xuất tổ chức bầu cử sớm.
Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7/12/2022 khi Tổng thống nước này lúc đó là ông Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và bị bắt giữ.
Tổng thống Peru Dina Boluarte cho rằng việc tiến hành tổng tuyển cử sớm là giải pháp để chấm dứt làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần qua, gây thương vong ở quốc gia Nam Mỹ này.
Quyết định trên được đưa ra 4 tháng sau khi ông tái đắc cử tổng thống, và một năm sau khi Kazakhstan rơi vào hỗn loạn vì các vụ bạo động làm 238 người thiệt mạng vào tháng 1/2022.
Ứng cử viên Lee Jae-myung cho biết nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, đảng DP sẽ thúc đẩy thay đổi hiến pháp để đưa ra hệ thống Tổng thống kiểu Mỹ trong vòng 1 năm.
Nga quan tâm đặc biệt việc thực hiện các sáng kiến giúp ổn định tình hình tại Belarus, trong đó, Nga tin tưởng biện pháp cải cách hiến pháp sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho rằng tình hình tại Belarus, nơi bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn kể từ cuộc bầu cử gây tranh cãi diễn ra hôm 9/8, hiện vẫn ổn định.
Tổng thống Putin kêu gọi người dân Nga tích cực tham gia cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp ngày 1/7 và nhấn mạnh đoàn kết sẽ giúp nước Nga giải quyết được những nhiệm vụ khó khăn nhất.
Theo kết quả thăm dò, khoảng 76% số người được hỏi khẳng định ủng hộ gói sửa đổi hiến pháp, bao gồm từ tăng lương hưu và lương tối thiểu đến điều chỉnh giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.
Cuba đã khép lại một chặng đường dài về cải cách hiến pháp toàn diện và mở ra một chặng đường còn dài hơn rất nhiều, đó là triển khai áp dụng văn bản luật cơ bản đó.
Theo Ngoại trưởng Nga ngày 22/1, 3 quốc gia đồng chủ trì vòng đàm phán hòa bình Syria sắp tới mời các cường quốc toàn cầu và khu vực dự Đại hội đối thoại dân tộc Syria, sẽ diễn ra ở Sochi.
Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đã kêu gọi cải cách hiến pháp do quân đội soạn thảo, đồng thời bảo đảm sự công bằng cho tất cả các cộng đồng thiểu số được công nhận tại nước này.
Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố nước này không còn cần gia nhập Liên minh châu Âu (EU) song sẽ không đơn phương rút khỏi tiến trình đàm phán gia nhập đã bị đình trệ từ năm 2016.
Tại phiên họp bất thường ngày 26/9, Nghị viện Gruzia đã thông qua các sửa đổi Hiến pháp nước này, quy định đất nước chuyển sang chế độ cộng hòa nghị viện.