Quốc hội Venezuela dự kiến nguy cơ siêu lạm phát 741%

Quốc hội Venezuela cho biết lạm phát lũy kế tại nước này đã tăng tới 42,5% chỉ trong hai tháng đầu năm nay, đồng thời dự kiến kết thúc năm nay chỉ số này sẽ ở mức kỷ lục 741%.
Quốc hội Venezuela dự kiến nguy cơ siêu lạm phát 741% ảnh 1Người dân xếp hàng chờ mua đồ bên ngoài một siêu thị tại Caracas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/3, Quốc hội Venezuela cho biết lạm phát lũy kế tại nước này đã tăng tới 42,5% chỉ trong hai tháng đầu năm nay, đồng thời dự kiến kết thúc năm nay chỉ số này sẽ ở mức kỷ lục 741%.

Tuy nhiên, hơn một năm qua Ngân hàng trung ương nước này (BCV) lại không đưa ra thông báo liên quan đến chỉ số trên.

Trong một thông cáo báo chí, Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Quốc hội - hiện do phe đối lập nắm giữ, José Guerra cho biết những con số trên cho thấy “sức mua của tiền lương, tiền trợ cấp và hưu trí của người dân Venezuela đang bị hủy hoại."

Chính trị gia này nhấn mạnh một tỷ lệ lạm phát ở mức cao này chủ yếu là do sự gia tăng tới 275% tiền danh nghĩa do BCV phát hành trong năm nay, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến việc tăng giá trị hao mòn lũy kế của đồng bolivar trong thị trường song song và viễn cảnh mất giá của đồng tiền này.

Còn theo BDV, vấn đề làm phát tại Venezuela (với tỷ lệ lạm phát ở mức gần 181% năm 2015) là do cuộc “chiến tranh kinh tế," mà theo Tổng thống nước này Nicolas Maduro thì chính các tập đoàn kinh tế lớn của giới tài phiệt và phe đối lập gây ra.

Tháng Tư năm ngoái, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội của Venezuela sẽ giảm 8% trong nóoái và tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức 480%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.