Quốc hội Việt Nam và Mông Cổ tăng cường hợp tác

Sự giao lưu thường xuyên giữa Quốc hội Việt Nam và Mông Cổ góp phần tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ G. Batkhuu cho rằng sự giao lưu thường xuyên giữa Quốc hội Việt Nam và Mông Cổ đã và đang góp phần tăng cường và phát triển quan hệ, hợp tác giữa hai dân tộc, cũng nhân dân hai nước.

Tiếp đoàn đại biểu Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ G. Batkhuu đánh giá cao hoạt động của hai nhóm nghị sỹ hữu nghị, khẳng định Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ D. Demberel sẽ thăm Việt Nam vào tháng 12 tới.

Ông cho biết Chủ tịch Quốc hội Demberel đã giao nhiệm vụ cho các đại biểu trẻ của Quốc hội Mông Cổ đưa quan hệ giữa hai nhóm nghị sỹ hữu nghị lên tầm cao mới.

Ông nhấn mạnh Mông Cổ cần học tập nhiều kinh nghiệm của Việt Nam vì các kinh nghiệm của Việt Nam sẽ là động lực to lớn đối với giai đoạn phát triển kinh tế mới của Mông Cổ.

Hiện tại, các đại biểu trẻ của Nhóm nghị sỹ Mông Cổ-Việt Nam đang phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Demberel giao phó. Ngoài ra, ông Demberel còn đề nghị Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ tìm đối tác tin cậy của phía Việt Nam để giúp các doanh nghiệp Mông Cổ nhập khẩu gạo từ Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm từ ngày 16-21/8, đoàn đại biểu Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ đã hội đàm với Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J.Enkhbayar, trao đổi ý kiến với Chủ nhiệm Ủy ban về Chính sách xã hội, Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Mông Cổ, bà D. Avrin.

Bà Arvin bày tỏ đối với Quốc hội Mông Cổ, nhất là Ủy ban về Chính sách xã hội, Giáo dục, Văn hóa và Khoa học, việc thảo luận, thông qua các văn bản luật phù hợp với đời sống xã hội luôn biến đổi và phát triển hàng ngày đang trở thành vấn đề cấp bách. Mông Cổ đang thiếu và cần đổi mới các văn bản luật về vấn đề y tế, giáo dục, chính sách xã hội. Vì vậy, Mông Cổ cần và rất mong muốn học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Thay mặt đoàn đại biểu Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ, Chủ tịch Nhóm Lương Phan Cừ - Phó Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam khẳng định chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ và hợp tác truyền thống giữa hai Quốc hội, trong khuôn khổ quan hệ, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Mông Cổ, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn Mông Cổ về mọi lĩnh vực mà phía Mông Cổ quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục