Quốc hội VN-Panama sẽ có nhiều hoạt động hợp tác

Hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng hai Quốc hội sẽ có nhiều hoạt động hợp tác.
Chiều 25/10, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama Ricardo Martinelli nhân dịp ngài Tổng thống sang thăm chính thức Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bảy tỏ vui mừng được đón Tổng thống Ricardo Martinelli lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam và Panama tuy cách xa về địa lý nhưng cũng có nhiều nét tương đồng, đặc biệt, nhân dân hai nước đã sớm gắn bó với nhau trong những giai đoạn lịch sử với sứ mệnh chung đấu tranh vì một nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hài lòng trước sự phát triển của tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai nước trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại..., hai bên cũng thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn các cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần tích cực phối hợp, nâng cao kim ngạch thương mại song phương; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và giao lưu nhân dân. Hai nước cũng cần tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh Panama đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị liên nghị viện Việt Nam-Panama nhiệm kỳ 2012-2013. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với Panama; tin tưởng thời gian tới, hai Quốc hội sẽ có nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp; tiếp tục phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương mà hai bên là thành viên.

Nhân dịp này, qua ngài Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Panama sang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng thống Panama Ricardo Martinelli bày tỏ hân hạnh được đến thăm Việt Nam; khẳng định Việt Nam và Panama có mối quan hệ đoàn kết, anh em gắn bó truyền thống. Hai nước luôn ủng hộ nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Tổng thống Panama thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về kết quả gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Thay đổi dân chủ Panama; qua đó thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Panama vui mừng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về kết quả của chuyến thăm lần này, Chính phủ hai nước đã ký kết một số Hiệp định hợp tác quan trọng, tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tổng thống Ricardo Martinelli nhấn mạnh với lợi thế địa lý của mình, Panama sẵn sàng làm cầu nối xúc tiến các hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Mỹ Latinh./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục