Ngày 20/7, Quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim đã chính thức nhậm chức tại lễ đăng quang được tổ chức trang trọng tại Hoàng cung. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quốc vương và Hoàng hậu trong trang phục nghi lễ Hoàng cung đã cùng bước lên ngai vàng trong tiếng kèn trumpet và giai điệu truyền thống mang đậm phong cách nghi lễ đặc trưng của chế độ quân chủ.
Việc đề cử và bầu chọn ông Tagal là một dấu mốc lịch sử của Thượng viện, cho thấy cam kết liên tục của Chính phủ trong việc công nhận và đảm bảo tiếng nói, quan điểm và đại diện của người dân.
Quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim đã chính thức đăng quang vào ngày 31/1, đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử chế độ quân chủ lập hiến ở quốc gia Đông Nam Á này.
Hội đồng Quân chủ đã nhất trí rằng Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Tiểu vương của bang Johor, được chọn làm Quốc vương thứ XVII trong nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 31/1/2024.
Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah cho rằng việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong thời gian qua đã tạo ra nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực.
Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Quốc vương Malaysia nhấn mạnh tinh thần bao dung của người Malaysia trong một quốc gia đa tôn giáo là cơ sở tạo nên sức mạnh chủ yếu của đất nước.
Malaysia sẽ duy trì chính sách trung lập và việc ưu tiên trong mối quan hệ với một số quốc gia hoặc khu vực sẽ do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim quyết định.
Ông Muhyiddin Yassin cho biết ông đã giành được sự ủng hộ từ 2 chính đảng có trụ sở tại đảo Borneo, giúp nâng tổng số ghế trong liên minh của ông từ 73 lên 101 song chưa đủ 112 ghế cần thiết.
Quan chức điều hành hoạt động của Hoàng cung Malaysia cho biết Quốc vương bày tỏ hy vọng Ủy ban Bầu cử (EC) sẽ sớm tổ chức tổng tuyển cử lần thứ 15 (GE15) để tránh hiện tượng thời tiết bất lợi.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chối phát biểu với báo giới khi xuất hiện tại Tòa phúc thẩm ngày 5/4. Quá trình kháng cáo tại tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài từ ngày 5-22/4 tới.
Quốc vương Malaysia kêu gọi các quốc gia Hồi giáo đấu tranh vì đoàn kết, thống nhất và thúc đẩy phát triển để vượt qua khó khăn, thách thức trong bối cảnh thế giới đầy biến động và phức tạp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Quốc vương Malaysia, ngài Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Quốc vương thứ 16 của Malaysia nhấn mạnh những lời kêu gọi tinh thần đoàn kết không được phép là những khẩu hiệu suông mà phải được thực hiện bằng những hành động thực chất.
Ngày 31/1, Tiểu vương bang Pahang - ông Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành Quốc vương thứ 16 của Malaysia.