Quý bà ngoài 40 nô nức dự thi hoa hậu

50 thí sinh, người lặn lội từ vùng xa xôi Tuyên Quang, Hà Giang, người đến từ Thanh Hóa, Hải Phòng…đã có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho cuộc thi "Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009".
Khoảng 50 thí sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố của khu vực phía Bắc sáng qua đã có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị bước vào những ngày căng thẳng nhưng cũng đầy hấp dẫn của cuộc thi "Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009" khu vực phía Bắc.

Người lặn lội từ vùng xa xôi Tuyên Quang, Hà Giang. Người đến từ vùng đất "địa linh nhân kiệt" Hải Dương, người từ Thanh Hóa, Hải Phòng… nhưng tất cả đều chung một cảm giác vui và hạnh phúc. Bởi có lẽ, lần đầu tiên những người phụ nữ có gia đình của Việt Nam được tham dự một cuộc thi để tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, hình thể của họ!

Tự nhận mình là thí sinh "già nhất" cuộc thi, người đẹp Nguyễn Thị Tuyết đến từ Thanh Hóa sinh năm 1962; năm nay đã bước sang tuổi 47. Chồng và hai con trai, một 24 tuổi và một 22 tuổi, đều rất ủng hộ khi chị tham dự cuộc thi này.

Quý bà này hiện là Giám đốc của doanh nghiệp may Minh Tuyết với hơn 200 lao động. Đầy tự tin, chị cho biết chị tham dự cuộc thi để có thể khẳng định vai trò và "vị thế" của những người phụ nữ trong xã hội hiện nay, và cũng để thể hiện được vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn của mình.

Khá nhiều thí sinh dự thi đã ngoài 40 tuổi, giống như chị Tuyết. Có người đã 45, có người 42, nhưng điểm chung của họ là đều rất tự tin vào mình, rất tự tin dự thi và rất tự tin khẳng định mình. Có lẽ, cùng với thời gian, cùng với sự trải nghiệm cuộc sống; và đặc biệt cùng với sự thành đạt của mình (rất nhiều chị là giám đốc doanh nghiệp), họ thật sự có niềm tin vào "năng lực" của bản thân.

Tham gia thi, "nhẹ tênh", không nặng về giải thưởng, mà đơn giản và quan trọng nhất, như các thí sinh tâm sự là: Khẳng định vai trò và vẻ đẹp của những người phụ nữ đã có gia đình! Rằng chúng tôi đã là vợ, là mẹ, thậm chí là bà nội… nhưng chúng tôi vẫn đẹp, vẫn có thể "tỏa sáng"!

Có lẽ, cũng không cuộc thi nào mà nghề nghiệp của các thí sinh lại khá đặc biệt như cuộc thi này. Ngoài rất đông những gương mặt nữ doanh nhân, nổi bật giữa đám đông là hai nữ quân nhân  - thí sinh Bạch Thúy Hằng, 29 tuổi, Trung úy bác sĩ của Bệnh viện Quân y 354 ở Hà Nội và thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy, Thượng úy thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình.

Khoác nguyên màu áo lính tới với cuộc thi, Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thủy gây ấn tượng bằng vẻ rắn rỏi, tự tin và tác phong rất "lính" của mình. Trung úy Bạch Thúy Hằng thì có phần "rụt rè" và chân thật khi tâm sự rằng: "Em là bộ đội, lần đầu tiên đi thi; em rất mong các thí sinh chúng ta sẽ đoàn kết, gắn bó với nhau, đi hết hành trình của cuộc thi này để tìm ra những người đẹp nhất tham dự cuộc thi toàn quốc".

Bên cạnh những gương mặt "có tuổi" của cuộc thi, cũng rất nhiều người phụ nữ đang làm mẹ của những cô bé, cậu bé kháu khỉnh (mà hứa hẹn sẽ là những khán giả nhiệt tình nhất trong đêm bán kết 21/8 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội); nhưng tuổi đời còn rất trẻ. Có những thí sinh mới chỉ bước sang tuổi 24, đông đảo nhất là những thí sinh tuổi 27. Điều này đã làm "bay" ý nghĩ, cuộc thi này sẽ dành cho toàn… người có tuổi!

Dự kiến ngày hôm nay, các thí sinh sẽ hoạt động đi thăm một trung tâm dạy nghề của phụ nữ Hà Nội, làm từ thiện tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trẻ em khuyết tật Đông Anh và tham quan, giao lưu tìm hiểu văn hóa dân tộc tại Nhà hát ca trù Thăng Long.

Ngoài ra, sẽ là những giờ luyện tập với sự hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi, đặc biệt là Hoa hậu được nhiều người mến mộ tại cuộc thi "Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2005"- Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng. Kim Hồng cho biết, với những kinh nghiệm đã có từ cuộc thi thế giới, chị sẽ truyền lại cho các thí sinh, để họ có thể tự tin tham gia các phần thi đạt kết quả cao nhất!

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam 2009 dành cho những phụ nữ từ 19 tới 48 tuổi, cao 1m60 trở lên, đã lập gia đình ít nhất một năm, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ và có nhiều đóng góp cho xã hội. Vòng bán kết diễn ra đến ngày 1/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 26/9 tại Bà Rịa-Vũng Tàu./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục