Quý I/2017: Trung Quốc xử lý kỷ luật 85.000 cán bộ, đảng viên

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ riêng quý Một 2017, cơ quan kiểm tra kỷ luật các cấp trên cả nước đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với 85.000 cán bộ, đảng viên.
Quý I/2017: Trung Quốc xử lý kỷ luật 85.000 cán bộ, đảng viên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Tân Hoa Xã ngày 18/4 dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết trong quý Một, cơ quan kiểm tra kỷ luật các cấp trên toàn quốc đã tiếp nhận 623.000 lượt đơn thư tố cáo và tiến hành xử lý kỷ luật đối với 85.000 cán bộ, đảng viên.

[Diễn biến mới nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc]

Trong  số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật có 14 lãnh đạo cấp tỉnh và cấp bộ, trên 400 cán bộ cấp sở/cục thuộc tỉnh và hơn 3.500 cán bộ cấp phòng ở các huyện, 13.000 cán bộ cấp thôn xã.

Theo CCDI, trong số 85.000 đối tượng bị xử lý kỷ luật nói trên có 71.000 trường hợp là đảng viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục