Dự luật “Bảo vệ quyền bầu cử của cử tri” yêu cầu các bang loại bỏ người không phải là công dân khỏi danh sách cử tri và áp đặt chế tài hình sự với người không xuất trình bằng chứng quốc tịch.
Công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội.
Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp được tỉnh Quảng Trị triển khai rộng khắp, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận và bảo đảm quyền bầu cử của cử tri vùng biển.
Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết đã ký quyết định chuẩn bị dự luật bầu cử mới, đồng thời nêu 4 điều kiện cần thiết để có thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh hiện nay.
Không chỉ được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chế độ ăn uống..., người bị tạm giữ, tạm giam còn được tham gia bầu cử; phạm nhân được hỗ trợ dạy nghề để tái hòa nhập cộng đồng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/1 đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol khiến 5 người thiệt mạng và hơn 140 sỹ quan cảnh sát bị thương.
Theo Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 22 giờ ngày 23/5, báo cáo của 44/63 tỉnh, thành phố cho thấy tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng 67.630.011/68.709.092 cử tri (98,43%).
Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân, bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.
Truyền thông Ấn Độ đánh giá các điểm bầu cử ở Việt Nam cơ bản chuẩn bị rất tốt về các điều kiện, nhân lực, nhất là quy trình phòng, chống COVID-19 để đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả.
Cử tri Sóc Trăng háo hức, mong chờ đến ngày được tự tay bỏ là phiếu, chọn ra những đại biểu có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng, của nhân dân vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
Ngày mai (23/5), hơn 1,34 triệu cử tri của 49 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ cầm lá phiếu đi bầu những người tiêu biểu về đạo đức, tài năng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
Tại tỉnh Hà Giang, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, công tác chuẩn bị cho Ngày hội lớn của dân tộc đã được chuẩn bị sẵn sàng, thể hiện rõ niềm vui của cử tri và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền.
Nhờ nỗ lực dập dịch thần tốc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đợt dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế, giúp người dân Đà Nẵng thêm yên tâm, hứng khởi khi đi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu c
Tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ đã lập Tổ bầu cử gồm 5 thành viên, đồng thời lên danh sách số lượng cử tri gần 400 người, trong đó số cán bộ, chiến sỹ 113 người và hơn 250 người bị tạm giữ, tạm giam.
Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại các điểm bỏ phiếu sẽ căng dây phân luồng kẻ vạch sơn để đảm bảo khoảng cách, trang bị thêm các trang thiết bị y tế phục vụ phòng dịch.
Quyền bầu cử là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được các bản Hiến pháp ghi nhận, dưới đây là một số nội dung lưu ý về quyền bầu cử của các cử tri.
Các địa phương Hải Phòng, Kiên Giang dang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị khi ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần.
Công an tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai các nội dung và điều kiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để người đang bị tạm giữ, tạm giam nắm rõ và được thực hiện quyền bầu cử của mình.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các cấp chủ động dự báo tình hình, xây dựng các kịch bản, phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.