Quyên góp 25 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động vì trẻ em

Chương trình nghệ thuật “Mùa Xuân cho em” diễn ra tối 14/1, tại Hà Nội, đã quyên góp được hơn 25 tỷ đồng dành cho các hoạt động vì trẻ em.
Chương trình nghệ thuật từ thiện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mang tên “Mùa Xuân cho em” lần thứ 4 đã diễn ra tối 14/1, tại Hà Nội.

Chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo điện tử Người Hà Nội, Công ty cổ phần Truyền thông quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần Truyền thông HTV tổ chức; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm ở trong và ngoài nước thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, hàng triệu trẻ em Việt Nam đã được phẫu thuật mắt, phẫu thuật tim, được nhận học bổng, được hưởng lợi từ chương trình nước sạch và xây dựng trường học. Đặc biệt, thông qua chương trình sữa “Vươn cao Việt Nam,” hàng triệu trẻ em đã được uống sữa miễn phí, góp phần nâng tầm cao và trí tuệ Việt. Những tấm lòng nhân ái đã vượt qua biên giới, hải đảo, đến với trẻ em ở mọi miền Tổ quốc. Nhờ đó, nụ cười của trẻ thơ tươi hơn, trái tim trẻ thơ khỏe mạnh hơn, ánh mắt của các em rạng rỡ hơn.

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn tin tưởng và quyết tâm phấn đấu vượt lên nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần, vì bên cạnh các cháu, các gia đình vẫn luôn có những tấm lòng nhân ái.

“Mùa xuân cho em” là chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sỹ: Tùng Dương, Mỹ Linh, Khắc Hiếu, Ngọc Anh… Những ca khúc tình cảm sâu lắng, nhẹ nhàng được các ca sỹ thể hiện hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các phóng sự trình chiếu trong chương trình, khán giả cũng có dịp hiểu hơn về các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và hoàn cảnh khó khăn của các trẻ em.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tiếp nhận hơn 25 tỷ đồng của hơn 100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cho các hoạt động vì trẻ em. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết tràn đầy niềm vui, niềm hy vọng cho một năm mới với nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng 30 suất quà cho 30 trẻ em nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật đến từ Vĩnh Phúc và Bắc Giang.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động, Thương binh và Xã hội” tặng 4 cá nhân và 10 bằng khen ghi nhận những đóng góp của 7 tập thể và 3 cá nhân cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc trẻ em./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục