Ngày 18/11, Tòa án nhân dân khu vực 12 tỉnh Vĩnh Long mở 3 phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 3 bị cáo về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.
Công an Hà Nội đề nghị xử lý hành chính, thu hồi giấy phép lao động đối với ông Đặng Hoàng Giang vì đăng các bài viết sai sự thật trên mạng xã hội liên quan vụ Nhã Nam.
Tại cơ quan Công an, Trần Như Phước và Ngô Sơn Hà thừa nhận đã phát tán lên mạng xã hội các thông tin sai sự thật về Trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Trần Đình Toan đăng tải nhiều tin, bài viết, video clip thu hút hàng triệu lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm lực lượng Công an; chính quyền thành phố...
Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn, xã Bình Lương, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.
Lê Thị Hòa và Nguyễn Văn Trong có hành vi lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại về tội phạm của công dân để tố cáo, khiếu nại, tố giác sai sự thật đối với các cán bộ, lãnh đạo nhiều cơ quan.
Công an tỉnh Nam Định ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của đối tượng trên không gian mạng có liên quan đến khu vực Cồn Xanh thuộc huyện Nghĩa Hưng.
Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
Đối tượng Trần Minh Lợi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân."
Đối tượng Nguyễn Thu Hằng còn nhiều lần sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải các clip tự quay gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Nam Lý, xúc phạm một số cán bộ.
Hoàng Văn Luân (sinh năm 1988) đã bị Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm để Viện Kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án.
Nay Y Blang nhiều lần cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài, vu cáo, xuyên tạc chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước nhằm làm suy giảm uy tín của Việt Nam.
Đào Bá Cường cố tình không hợp tác; suy diễn nội dung diễn biến vụ việc liên quan đến cái chết của con trai Đào Bá Phi; nhiều lần gây mất an ninh, trật tự và cố tình xuyên tạc sự thật.
Hai đối tượng Thái Thị Bé và Hoàng Thị Sơn thường viết đơn thư khiếu nại, kiện cáo và gây rối làm mất an ninh trật tự tại cơ quan, công sở và gia đình nhà các lãnh đạo ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Cơ quan điều tra xác định với vai trò "cố vấn pháp lý" cho bị can Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân (tiến sỹ luật, giảng viên) tham gia livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng 11 buổi.
Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh mà Nguyễn Phương Hằng sẽ phát livestream.
Ngày 2/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã xét xử phúc thẩm vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" tại Tịnh thất Bồng lai.
Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ tài liệu liên quan để phục vụ hoạt động điều tra, trong đó có nhiều video sử dụng những lời nói xâm phạm đến lợi ích của các cơ quan Nhà nước.
Viện Kiểm sát đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng.