Ra Hà Nội xem Man City, “tiện thể” trộm Iphone tại khán đài

Ra Hà Nội xem Man City, “tiện thể” móc trộm Iphone tại khán đài

Hoàng Anh khai, sau khi lọt vào khán đài bằng cách mua vé chợ đen, đối tượng đã nhanh tay móc trộm được chiếc điện thoại Iphone 5s, tuồn cho đồng bọn nhưng vừa đi ra ngoài thay sim thì bị tóm gọn.
Ra Hà Nội xem Man City, “tiện thể” móc trộm Iphone tại khán đài ảnh 1Đối tượng Lê Hoàng Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 28/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết: bên cạnh việc mở rộng điều tra một nhóm đối tượng móc túi tại sân vận động Mỹ Đình trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City (Anh Quốc), cơ quan công an đang tìm bị hại để trả lại tang vật vụ móc túi là 1 chiếc điện thoại Iphone 5S.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 27/7, tại khán đài D - Sân vận động Mỹ Đình, các chiến sỹ trinh sát thuộc lực lượng cảnh sát hình sự 142 đã phát hiện đối tượng Lê Hoàng Anh (sinh năm 1962, trú tại phường 11, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng một đối tượng khác có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lập tức, đối tượng Hoàng Anh đã được cơ quan công an đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, sau quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Hoàng Anh đã khai nhận: vào giữa hiệp 1 trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City, phát hiện sự sơ hở của một khán giả, Hoàng Anh đã nhanh tay móc được chiếc Iphone 5S trong túi quần của người bị hại.

Sau khi “nẫng” được chiếc Iphone, tên trộm tác chiến cùng đồng bọn tuồn chiến lợi phẩm ra ngoài, thay sim để tiêu thụ. Đang thực hiện hành vi thì đối tượng bị trinh sát tóm gọn và đưa về trụ sở.

Hoàng Anh khai: trước trận đấu 1 ngày, y cùng đồng bọn bắt xe từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, trú tại một nhà nghỉ và mua vé chợ đen để lọt vào sân vận động.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng Hoàng Anh, điều tra mở rộng một số đối tượng đồng bọn khác.

Cơ quan công an cũng kêu gọi bị hại trong vụ trộm cắp tài sản nói trên tới nhận lại tài sản của mình là chiếc điện thoại Iphone 5S màu xám (số Imei: 013881005784598).

Mọi thông tin xin liên hệ: đồng chí Tân (01687369305) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội).

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục