Ra mắt Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt tại Mỹ

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt-Mỹ đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ.

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt-Mỹ đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ.

Đây là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2015.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã gửi lời chúc mừng tới các hội viên Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ đồng thời nhấn mạnh Câu lạc bộ ra đời nhằm xây dựng, củng cố và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam.

Chủ tịch Hội Việt-Mỹ Nguyễn Tâm Chiến bày tỏ hy vọng với kiến thức và năng lực thực tiễn đã thu nhận được từ một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, các hội viên Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ sẽ có đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển cộng đồng.

Thay mặt các hội viên, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Thị Thu Thảo, cựu du học sinh Chương trình Fulbright 2004 cho biết các hoạt động của Câu lạc bộ sẽ bao gồm những buổi thảo luận bàn tròn về những chủ đề mà thành viên có thể tham gia hành động như Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, các vấn đề liên quan đến phát triển thương mại, công thương, giáo dục, y tế, phụ nữ và lãnh đạo, kinh doanh khởi nghiệp...

Ngoài ra, còn có các hoạt động xã hội và các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Việt-Mỹ, kỷ niệm 20 quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, Ngày gia đình cựu sinh, các hoạt động giao lưu kết nối với các Hội cựu du học sinh Pháp, Thụy Điển, Nhật, Singapore, Anh, Bỉ...

Nhân dịp lễ ra mắt, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David B. Shear gửi lời chúc mừng tới toàn thể cựu du học sinh tại Mỹ; bày tỏ hy vọng Câu lạc bộ sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ trực thuộc Hội Việt-Mỹ. Đây là nơi quy tụ của các cựu du học sinh Việt Nam đã tham gia các chương trình trao đổi của Chính phủ Hoa Kỳ nói riêng như Fulbright, Vietnam Education Foundation, Humphrey... và du học tại Mỹ nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục