Ra mắt tờ báo thông tin về tiểu vùng sông Mekong

Thời báo Mê Kông - tờ báo thông tin về chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội Tiểu vùng sông Mekong và Đông Nam Á đã ra mắt ngày 23/10.
Ngày 23/10, tại Hà Nội, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia đã tổ chức lễ ra mắt Thời báo Mê Kông - tờ báothông tin các vấn đề chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội khu vực Tiểuvùng sông Mekong và Đông Nam Á.

Tại buổi lễ,ông Lại Quang Thực, Chủ tịch Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia cho biết Thời báo Mê Kông ra đời với tinh thầnchung là tri thức và tiến bộ, với phương châm “thân thiện, hiểu biết,hữu nghị hợp tác và cùng chia sẻ.”

Thời báo có nhiệm vụ thông tin, tuyêntruyền và phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, luật pháp của Nhànước; những vấn đề thời sự, những tri thức kinh nghiệm của các nước trênthế giới, khu vực Tiểu vùng sông Mekong, Đông Nam Á và các vùng, miềntrong cả nước. Sự ra đời của Thời báo Mê Kông sẽ góp phần xây dựng mộtkhu vực phát triển thịnh vượng chung về văn hóa, kinh tế, xã hội, môitrường ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Ông Trần Anh Thái, Tổng biên tập  Thời báo Mê Kông chia sẻ thờibáo ra mắt công chúng với hy vọng trở thành người bạn tâm giao của mỗibạn đọc về tất cả những gì thuộc về cuộc sống con người; cùng suy ngẫmvề thế giới đa chiều quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời báo Mê Kôngcũng là nơi hội nhập mọi khác biệt về địa lý, kinh tế, chính trị; đồngthời, phân tích, đánh giá các vấn đề sự kiện trong nước và quốc tế đángchú ý qua lăng kính nhiều chính khách, chuyên gia và nhà báo có uytín

Thờibáo Mê Kông phát hành số đầu tiên vào ngày 4/10, theo giấy phép số1144/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/7/2011. Trongquý IV năm 2011, báo ra hai tuần một kỳ. Dự kiến từ đầu năm 2012, báo ramỗi tuần một kỳ, mỗi kỳ 32 trang, khổ 25,5x35,5cm./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đến An Giang chiêm ngưỡng hiện vật văn hoá Óc Eo

Đến An Giang chiêm ngưỡng hiện vật văn hoá Óc Eo

Di tích Quốc gia Óc Eo, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là nơi lưu giữ những dấu tích của một nền văn hóa khảo cổ quan trọng bậc nhất ở Đồng bằng Nam Bộ, cách đây 2.000 năm.