Ra quân tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022

Lễ ra quân “Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022” diễn ra tại Trường Trung học Phổ thông Sơn Động số 2, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Ra quân tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 ảnh 1Ban tổ chức trao xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động chương trình. (Nguồn: qdnd.vn)

Ngày 7/12, tại Trường Trung học Phổ thông Sơn Động số 2, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ ra quân “Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022.”

Dự chương trình có ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Giang, huyện Sơn Động, cùng 500 đoàn viên, thanh niên.

“Chương trình tình nguyện mùa Đông 2021 và Xuân tình nguyện 2022” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022 tại các địa phương trên cả nước, trong đó tập trung vào địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xã nghèo, xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, địa bàn dân tộc thiểu số...

[Tôn vinh 20 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia]

Chương trình được triển khai gắn với tình hình thực tiễn ở từng địa phương, gồm các nội dung: “Vì sức khỏe cộng đồng,” “Vì đàn em thân yêu,” “Chia sẻ cùng nhà nông,” tổ chức hoạt động an sinh xã hội và hoạt động Xuân tình nguyện.

Chương trình tập trung vào các hoạt động như: chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho người dân, thanh thiếu nhi tại địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện, hoạt động khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây “Nhà bán trú cho em,” "Trường đẹp cho em”; chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất cho bà con; vận động nguồn lực hỗ trợ xây "Nhà nhân ái," sửa nhà cho hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh kêu gọi các hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện với hoạt động thiết thực, cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi tại địa bàn khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng đề nghị các cấp bộ Hội có nhiều chương trình, nội dung, giải pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để triển khai phù hợp điều kiện thực tiễn khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, phát huy tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong hội viên, thanh niên.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức tặng hơn 6.500 suất quà gồm: Chăn ấm, áo khoác, bàn ghế, xe đạp, đèn học, dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang vải kháng khuẩn... cho hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban tổ chức khởi công xây dựng 2 "Nhà nhân ái" cho hộ nghèo ở xã Giáo Liêm và thị trấn An Châu, huyện Sơn Động; khánh thành “Nhà nhân ái” cho mẹ liệt sỹ Phòng Thị Đặng (sinh năm 1925), ở thôn Sản 3, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động và công trình thanh niên “Sân chơi cho em.”

Đồng thời, Ban tổ chức đã gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 5km; khám bệnh, tư vấn sức khỏe tại nhà cho 50 người nghèo tại xã Cẩm Đàn, tổng trị giá các phần quà gần 2 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục