Rafael Nadal đang khát khao trả thù Novak Djokovic

Sau những thất bại trước Djokovic ở mùa giải trước, Nadal đang rất khát khao trả thù ngay trong trận chung kết Australia Open 2012.
Sau những thất bại trước Novak Djokovic ở mùa giải trước, Rafael Nadal đang rất khát khao trả thù ngay trong trận chung kết Australia Open 2012 này.

2011 được xem là năm thành công ngoài mong đợi của Novak Djokovic, khi anh giành tới 3 danh hiệu Grand Slam (Asutralia Open, Wimbledon và US Open), đồng thoài soán ngôi vị số 1 của "ông vua sân đất nện." Điều tuyệt vời hơn cho tay vợt người Serbia đó chính là việc anh liên tiếp có những chiến thắng trước Nadal.

Trong những chiến thắng đó, việc vượt qua Nadal tại chung kết Wimbledon 2011 có lẽ là kỷ niệm khó quên nhất đối với Novak Djokovic. Chiến thắng đó đánh dấu ngôi vị số 1 của tay vợt người Serbia này trước nhà cựu số 1 thế giới. Không chỉ dừng ở đó, anh còn khiến Nadal thêm 1 lần ôm hận tại US Open.

Thế nên, trận chung kết Australia Open 2012 được xem là cơ hội rất lớn để Rafael Nadal có màn thù Djokovic và hy vọng đòi lại ngôi vị số 1 thế giới, sau những thất bại liên tiếp ở mùa giải trước.

Novak Djokovic đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước Andy Murray tại vòng bán kết. Chắc chắn, chiến thắng này đã khiến anh tốn không ít sức lực khi bước vào trận đấu bảo vệ chức vô địch Australia Open.

Phát biểu trước thềm trận chung kết, Djokovic cho biết: "Có thể tôi có lợi thế về tâm lý vì đã thắng anh ấy 6 lần ở 6 trận chung kết trong năm qua nhưng đây là năm 2012. Trận chung kết này là một thách thức mới và diễn ra trong bối cảnh mới. Rafa có nhiều hơn tôi 1 ngày nghỉ để phục hồi thể lực và chuẩn bị cho trận chung kết. Anh ấy đã chơi rất tốt trước Federer và chắc chắn là rất muốn vô địch giải này."

Trong khi đó, Rafael Nadal đang rất nóng lòng muốn báo thù, đặc biệt chiến thắng trước Roger Federer - tay vợt được xem là tượng đài của làng quần vợt thế giới với 16 danh hiệu Grand Slam ở bán kết, càng khiến cho Rafa hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Những trận đấu cuối cùng luôn là những trận đấu vô cùng khó khăn cho tôi," Rafael Nadal nói với AFP. "Ngay từ bây giờ tôi biết mình sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể thi đấu tốt nhất ở cuộc đối đầu này và giành chiến thắng."

Trong sự nghiệp của mình, Novak Djokovic đã có cho mình 5 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 2 chức vô địch Australia Open vào năm 2008 và 2011. Còn với Nadal, anh đã có 10 danh hiệu và anh sẽ sánh ngang với Bjorn Borg và Rod Laver nếu giành chức vô địch Australia Open 2012./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục