Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, dự báo, chiều tối và đêm 23/4, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục khoảng 8-11 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nên trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới.
Đêm 2/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng rét; vùng núi có nơi dưới 12 độ C; khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông; đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh ở Trung Bộ.
Theo Báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã làm 1 người tử vong do bị sét đánh, 113 nhà dân bị thiệt hại do bị sạt lở đất, tốc mái, ngập úng.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 22/8 ở Hà Nội xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa đo được đến 6 giờ ngày 23/8 tại Hoàn Kiếm 108,9mm; Hà Đông 107,9mm...
Do mưa lớn, sáu nhà dân bị sạt lở đất và ngập úng; gần 5ha diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ngập úng hoàn toàn; 3 cống qua đường tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị cuốn trôi.
Tổng cục Khí tượng Thủy văn yêu cầu hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia, thực hiện nghiêm túc quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.
Trận mưa lớn đêm 9/6 đến ngày 10/6 đã làm sập đổ hoàn toàn 1 ngôi nhà tại huyện Văn Chấn; làm thiệt hại 2,5ha hoa màu, làm chết 34 con gia cầm, gia súc ở 2 huyện Văn Chấn và Văn Yên.
BCĐ Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Hà Giang sẵn sàng di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.
Từ chiều tối 9/6 đến sáng 10/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.
Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, đến thời điểm 21 giờ 45 phút, các điểm ngập úng đã rút hết nước, phương tiện có thể di chuyển bình thường.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và rìa phía Nam của lưỡi áp cao lục địa di chuyển từ phía Bắc xuống, ngày 14/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông; với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm.
Lượng mưa 158,1mm/h được ghi nhận tại Trụ sở Đài Thiên văn Hong Kong (Trung Quốc) từ 23h đến 24h đêm 7/9, là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1884.
Ông Vũ Anh Tuấn cho rằng nguyên nhân trực tiếp gây mưa to và rất to tại Tây Nguyên và Nam Bộ là do dải hội tụ nhiệt đới trên vùng Biển Đông ở phía Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa lớn hôm nay là do những ngày qua, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam qua Trung Bộ và giữa Biển Đông có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.
Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của huyện Quảng Hòa, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Hạ Lang của tỉnh Cao Bằng làm 342 nhà bị tốc mái; trên 123ha hoa màu bị thiệt hại, ước tính lên đến 2,1 tỷ đồng.
Ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm 7-8/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24 giờ.
Từ ngày 5-7/1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên đêm 25/12, ngày 26/12, vùng biển phía Đông ở giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (cả Trường Sa) có mưa dông mạnh, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.