Trung Quốc tăng cường rào cản thương mại với hàng hóa từ Canada, Nhật Bản
Các nhà nhập khẩu cao su butyl halogen từ Canada và Nhật Bản phải nộp khoản tiền đặt cọc bảo đảm lên tới 40,5% cho Hải quan Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 14/8 tới.
Các nhà nhập khẩu cao su butyl halogen từ Canada và Nhật Bản phải nộp khoản tiền đặt cọc bảo đảm lên tới 40,5% cho Hải quan Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 14/8 tới.
Theo sắc lệnh mới nhất, các mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày, trong khi các mức thuế được công bố trước đó sẽ có hiệu lực vào ngày 7/8 (giờ địa phương).
Việc đánh giá các kịch bản này là nhằm cung cấp các dữ liệu trong điều hành kinh tế vĩ mô đồng thời giúp các doanh nghiệp có cái nhìn rõ nét hơn về những thách thức và cơ hội trong thời gian tới.
Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng chính sách thuế đối ứng của Mỹ sẽ làm “thay đổi cơ bản hệ thống thương mại toàn cầu,” một số nước tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh.
Báo cáo thường niên đã liệt kê mức thuế suất trung bình mà các quốc gia đối tác áp dụng, cùng những rào cản phi thuế quan như quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, yêu cầu về năng lượng tái tạo.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, nền kinh tế và cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam-Hoa Kỳ có tính bổ trợ cho nhau nên kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng nhanh, ổn định nhiều năm qua.
EU sẽ có biện pháp đáp trả đối với các biện pháp thương mại không thỏa đáng và công bằng, trong đó có thuế quan được sử dụng để thách thức các chính sách pháp lý và gây tổn hại đến thương mại tự do.
Vào cuối phiên giao dịch ngày 10/2 trên sàn giao dịch New York, giá vàng trong hợp đồng tương lai tháng 4 đã biến động mạnh và chốt ở mức 2.934,30 USD/ounce, tăng tới 48,8 USD (1,69%).
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu nội dung bài báo “các nhà máy ximăng thua lỗ, có nguy cơ dừng sản xuất,” báo cáo Thủ tướng trước 25/1 tới.
Trong năm 2025, Việt Nam đang có các cơ hội lớn trong mở rộng thị trường xuất khẩu khi các hiệp định thương mại mới có hiệu lực và có thêm các sản phẩm được xuất khẩu chính ngạch.
Trung Quốc đang chuẩn bị yêu cầu điều tra một số sản phẩm nhập khẩu sữa và thịt lợn của EU, động thái được cho là trả đũa việc EU áp thuế chống trợ cấp cho xe điện do Bắc Kinh sản xuất.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ nên ngừng đưa ra "những cáo buộc sai trái" đối với các nước khác và tuân thủ các quy định của WTO.