Reader's Digest đệ đơn xin bảo hộ phá sản

Reader's Digest Association, nhà xuất bản tạp chí tháng Reader's Digest có lượng phát hành lớn nhất thế giới, ngày 18/8 đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản.
Theo thỏa thuận đã đạt được với các chủ nợ, Reader's Digest Association, nhà xuất bản tạp chí tháng Reader's Digest có lượng phát hành lớn nhất thế giới, ngày 18/8 đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật Phá sản của Mỹ.

Thỏa thuận tái cơ cấu này, một phần đáng kể của khoản nợ 1,6 tỷ USD sẽ được hoán đổi thành cổ phần và quyền sở hữu Reader's Digest sẽ được chuyển sang các chủ nợ.

Việc xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 sẽ giúp Reader's Digest nhận được sự bảo hộ từ phía chủ nợ trong quá trình công ty tái cơ cấu.

Chương 11 chỉ được áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của Reader's Digest ở Mỹ, chứ không được áp dụng đối với chi nhánh của công ty này ở các nước khác.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Reader's Digest, Mary Berner, cho hay Reader's Digest có thương hiệu và sản phẩm nổi tiếng và giữ vị trí dẫn đầu tại nhiều thị trường trên toàn thế giới.

Việc tái cơ cấu nợ sẽ giúp công ty có được sự linh hoạt về tài chính để thúc đẩy tăng trưởng và đưa ra các sáng kiến đổi mới.

Reader's Digest bị Ripplewood Holdings thâu tóm hồi tháng 3/07, hiện xuất bản 94 tạp chí, trong đó có 50 số bản in tạp chí Reader's Digest./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục