Sẽ có 11 biển số xe ôtô của 10 tỉnh, thành phố (Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng) được đưa ra đấu giá vào ngày 22/8.
Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cần tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là việc lên lộ trình chuyển đổi, thay thế các xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.
Ô tô điện VF e34 có màn “thử thách thủy kích” ngoạn mục trong khuôn khổ sự kiện “Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam” tại Đồ Sơn (Hải Phòng), diễn ra ngày 9-10/7.
Một số cơ sở đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe tại Hải Phòng vẫn còn tồn tại và cần chấn chỉnh, thực hiện nghiêm nhằm đảm bảo công tác cấp bằng lái nghiêm túc, khách quan, minh bạch.
Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến thời điểm này, có khoảng 2,7 triệu phương tiện tham gia dịch vụ, chiếm khoảng 60% tổng số phương tiện trên toàn quốc.
Sáng 26/1, tại Cát Hải, Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết công nhân lao động Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lựa chọn tuyến cao tốc để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng.
Các đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với các sở giao thông vận tải, doanh nghiệp vận tải về công tác triển khai đôn đốc lắp đặt camera và kết quả lắp đặt camera trên xe ôtô.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang chuẩn bị thí điểm sẽ không thu phí thủ công mà hoàn toàn thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động lên các đơn vị kinh doanh vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản kiến nghị Chính phủ lùi thời hạn xử phạt xe ôtô chưa lắp camera.
Đến nay, hạn chót cho việc lắp đặt camera giám sát trong xe kinh doanh vận tải đã cận kề, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn chưa thực hiện quy định và ngóng chờ lùi thời hạn.
Trang tin NHK World-Japan đã có bài viết nhận định về thương hiệu ôtô "Make in Vietnam" với tiêu đề: "Fast and serious: Vietnam's first national car brand."
Bắt đầu từ ngày 28/7, hãng xe Việt VinFast sẽ bàn giao lô 200 xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 đầu tiên cho các khách hàng đã đặt cọc theo đúng tiến độ cam kết trước đó.
Nhà máy sản xuất ô tô VinFast có quy mô và hiện đại hàng đầu thế giới được xây dựng đáp ứng xu thế công nghệ 4.0, có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 250.000 xe/năm, giai đoạn 2 là 500.000 xe/năm.
Ngày 14/6, tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Tập đoàn VinGroup tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy ôtô VinFast, chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sự thành công của Vinfast có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với VinGroup, mà cả đối với kinh tế Việt Nam và ngành công nghiệp ôtô, xe máy Việt Nam.
Được xây dựng trên diện tích hơn 500.000m2 trong tổng số 335ha của toàn tổ hợp, đáp ứng xu thế công nghệ 4.0, Nhà máy sản xuất ôtô VinFast đạt quy mô và độ hiện đại hàng đầu thế giới.
Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast được triển khai trên khu đất rộng 335 ha tại khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) sẽ chính thức được đi vào hoạt động từ tháng 6/2019.
Theo công bố của đại diện VinFast, nhà máy sản xuất ô tô VinFast sẽ được khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 6/2019, sau 21 tháng xây dựng.
Thăm Tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô, xe máy điện VinFast, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh VinFast phải là hạt nhân thúc đẩy công nghiệp Việt Nam phát triển.
Với số lượng lớn xe mang đi thử nghiệm, thay vì kiểm tra lần lượt từng xe, trung tâm thử nghiệm tại các nước sẽ thực hiện các bài test luân phiên trên cùng lúc nhiều xe.
Quá trình vận chuyển chia thành nhiều đợt, tới 14 nước thuộc châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi và tại Việt Nam nhằm đảm bảo xe VinFast đáp ứng tốt ở mọi môi trường khí hậu và điều kiện giao thông.
Chiếc xe VinFast Lux SA2.0 đầu tiên đã lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, đánh dấu thành công của chu trình sản xuất thử nghiệm dòng ôtô thương mại “made in Vietnam.”
Việc thực hiện được 2 trong 6 công đoạn cơ bản của quá trình sản xuất đang đưa VinFast tiến gần mục tiêu hoàn thành mẫu xe ôtô Việt đầu tiên vào tháng 3/2019.
Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tiêu thụ ôtô tiềm năng nhất thế giới với tỷ lệ sở hữu ôtô của người Việt chỉ bằng 1/10 Thái Lan và 1/20 các nước phát triển với 23 xe/ 1.000 người.
Nhân chuyến công tác tại Hải Phòng, chiều 13/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô, xe máy điện VinFast tại khu công nghiệp Đình Vũ-Cát Hải (Hải Phòng).
Chiều 13/5/2018, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhà máy ôtô Vinfast nhân dịp về tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ Năm Quốc hội khoá XIV.
Ngày 7/2/2018, VinFast chính thức ra mắt Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật viên Cơ điện tử và Cơ khí công nghiệp, các học viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ nghề theo tiêu chuẩn Đức.
Thủ tướng hoan nghênh tiến độ mà nhà đầu tư đưa ra là đến tháng 9/2018 có sản phẩm xe máy điện và tiếp theo, vào năm 2019-2020 có chiếc ôtô đầu tiên mang thương hiệu VINFAST.
Hợp đồng mua, bán hàng chục xe ôtô tạm nhập tái xuất đang tồn ở Việt Nam đều là giả với các doanh nghiệp có tên trong hợp đồng ở Hong Kong và Trung Quốc không tồn tại.