Romania tái bổ nhiệm ông Emil Boc làm Thủ tướng

Tổng thống Romania Basescu đã tái bổ nhiệm ông Emil Boc làm Thủ tướng và ủy quyền cho ông này đứng ra thành lập chính phủ mới.
Ngày 17/12, Tổng thống Romania Trajan Basescu đã tái bổ nhiệm ông Emil Boc làm Thủ tướng và ủy quyền cho ông này đứng ra thành lập chính phủ mới.

Hiến pháp Romania quy định, tân Thủ tướng Boc có 10 ngày để thành lập chính phủ mới và trình danh sách thành viên nội các mới lên Quốc hội phê chuẩn.

Nhưng trước đó, ngày 16/12, Tổng thống Basescu tuyên bố rằng ông muốn chính phủ mới được thành lập và tuyên thệ nhậm chức trước ngày 23/12 tới, cũng là thời điểm Romania phải thông qua ngân sách tài khóa 2010 để có thể hy vọng nhận được các khoản tín dụng hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào đầu năm 2010.

Tổng thống Basescu cho biết, IMF sẽ cấp 3,3 tỷ USD trong tổng số khoảng 20 tỷ USD mà quỹ này dự định cấp cho Bucharest để giúp khắc phục các hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Ông Boc là Chủ tịch Đảng Dân chủ-Tự do thân tổng thống, đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Romania từ tháng 12/2008. Ngày 13/10 vừa qua, chính phủ của ông buộc phải ra đi sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Ông được Tổng thống Basescu tái bổ nhiệm thay thế Thủ tướng Liviu Negoisa vừa từ chức tối 16/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục