Rộn ràng khai hội Tây Bắc ngay giữa lòng Thủ đô

Chương trình “Sắc màu Tây Bắc” chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc đã khai hội tối 26/4 ở Hà Nội với nhiều hoạt động đặc sắc.
Chương trình “Sắc màu Tây Bắc” chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc đãrộn ràng khai hội tối 26/4 tại Hà Nội.

Đây là chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với cáctỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Ủy ban Nhân dânthành phố Hà Nội tổ chức nhằm giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị, bảnsắc văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong sự nghiệp pháttriển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đồng thời tạo cơ hội khai tháctiềm năng du lịch; biểu dương sức mạnh đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở,phong trào xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác dân tộc thời kỳ côngnghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch LêKhánh Hải khẳng định: Chương trình “Sắc màu Tây Bắc” đem đến cho công chúng Thủđô một bức tranh khái quát về miền đất Tây Bắc với thiên nhiên hùng vĩ, nhiều ditích, danh thắng nổi tiếng. Đó là Tây Bắc, vùng đất lịch sử cách mạng oai hùngvới chiến thắng Điện Biên lừng lẫy địa cầu; là vùng đất của hơn 30 dân tộc anhđoàn kết, gắn bó, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; giàu tiềm năng đang khôngngừng phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch…

Chương trình “Sắc màu Tây Bắc” diễn ra tại Trung tâm triển lãm văn hóanghệ thuật Việt Nam đến hết ngày 29/4 với nhiều hoạt động phong phú. Khu vựctrưng bày chủ đề “Sắc màu Tây Bắc” tập trung giới thiệu những nét đẹp đặc trưngvăn hoá Tây Bắc; chính sách dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với vùngTây Bắc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các chương trình, dự án, chínhsách trợ giá...; kết quả tiêu biểu của các tỉnh Tây Bắc đã đã đạt được trongthời gian qua.

Bên cạnh đó là phần trưng bày riêng của các tỉnh tham gia chươngtrình để làm nổi bật các giá trị mọi mặt của địa phương trong cộng đồng các dântộc Tây Bắc.

“Sắc màu Tây Bắc” cũng đem tới cho công chúng Thủ đô những chương trìnhgiao lưu văn hóa nghệ thuật độc đáo với những sắc màu riêng có của vùng đất TâyBắc qua các làn điệu dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ truyền thống, trang phụcdân tộc... Trong đó có một cuộc gặp gỡ, giao lưu cảm động giữa các thế hệ quânnhân, cựu chiến binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Hội Cựuchiến binh ngành văn hoá, thể thao và du lịch, thế hệ trẻ Việt Nam cùng các đoànnghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, những người làm công tác văn hoá của vùng cao TâyBắc…

Đặc biệt hơn nữa là sự có mặt của “Chợ phiên vùng cao” Tây Bắc giữa lòngthủ đô. Chợ vẫn được thiết kế, trang trí theo đúng môtip của một phiên chợ vùngcao với các hoạt động buôn bán theo lối của các dân tộc vùng Tây Bắc. Tại đây dukhách sẽ bắt gặp những mặt hàng nông sản, thổ cẩm, rau rừng…và cả chảo thắng cốbên bếp lửa hồng, Ngay giữa chợ phiên này, khách thăm quan sẽ bắt gặp và đượcthưởng thức thắng cố - món ăn đặc sản truyền thống nóng sốt của của người TâyBắc ngay giữa Thủ đô…/.

Thanh Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết truyền thống của người Việt xưa gồm chơi hoa, cây cảnh; xin chữ; chơi tranh; treo câu đối Tết, tạo không khí ấm cúng, vui tươi, hướng tới năm mới bình an, hạnh phúc.