Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu sản phẩm, công nghệ và dịch vụ quân sự và lưỡng dụng của Nga cho biết tổng giá trị đơn hàng mà công ty nhận năm 2023 đạt trên 55 tỷ USD, mức cao nhất 23 năm qua.
Tại Triển lãm quốc phòng quốc tế (IDEX) 2023 diễn ra tại Abu Dhabi, nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga đã giới thiệu hơn 200 mẫu vũ khí, đạn dược và khí tài quân sự.
Một số nước cộng hòa Trung Á giáp Afghanistan đã đặt mua trực thăng, hỏa khí và hệ thống bảo vệ biên giới hiện đại của Nga ngay sau khi Taliban tiếp quản quyền kiểm soát Afghanistan.
Rosoboronexport cho biết hơn 800 đại biểu thuộc 35 phái đoàn sẽ tham dự Army 2021, trong đó 17 đoàn do các bộ, Thứ trưởng Quốc phòng, quan chức cấp cao của các nước đối tác làm Trưởng đoàn.
Xe tăng Armata của Nga được thiết kế để tiến hành trận đánh tiếp xúc trực tiếp với kẻ thù, hỗ trợ cuộc tấn công của các đơn vị xạ kích cơ giới, tiêu diệt sinh lực đối phương.
Rosoboronexport chủ trương thúc đẩy xuất khẩu các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự như máy bay chiến đấu đa năng Su-57E thế hệ thứ năm, máy bay trực thăng Mi-28NE và Mi-171SH,...
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 12/9 cho biết đã ký hợp đồng với công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport để hiện đại hóa hệ thống radar phòng không và tên lửa cho các tàu hải quân của nước này.
Các nguồn thạo tin từ New Delhi tiết lộ Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã phê chuẩn việc mua 464 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga với tổng số tiền 1,93 tỷ USD.
Đại diện của nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport thông báo, Moskva cho đến thời điểm này đã ký các hợp đồng xuất khẩu tổng cộng 100 máy bay chiến đấu hạng nhẹ và huấn luyện tối tân Yak-130.
Hệ thống S-400, do tập đoàn sản xuất vũ khí Almaz-Antey của Nga thiết kế và chế tạo, có khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400km và tầm cao tối đa 30km.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các dự án hợp tác sản xuất quốc phòng chung giữa Ấn Độ và Nga bao gồm máy bay trực thăng Kamov-226, khinh hạm và các dự án liên quan đến hệ thống trên bộ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 24/9 cho biết ông đang tìm cách thúc đẩy quan hệ quân sự với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hủy cuộc đàm phán quân sự song phương.
Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Putin vừa qua, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ, và theo đó Moskva sẽ bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ankara vào tháng 7/2019.
Trong năm 2017, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí và kỹ thuật quân sự Nga (Rosoboronexport) đã ký nhiều hợp đồng vũ khí với 53 nước trên thế giới, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD.
Chính phủ Ấn Độ và Nga đã ký thoả thuận mua bán tên lửa S-400 trị giá ước tính 4,5 tỷ USD bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Goa vào tháng 10/2016 với sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước.
Theo hãng Sputnik, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moskva luôn trong tình trạng “chờ đợi” những bước đi tiêu cực từ phía Mỹ dành cho nước này.
Chỉ huy Lực lượng Cận vệ hoàng gia Bahrain Nasser bin Hamad Al Khalifa cho biết nước này và Nga đang đàm phán về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400.