Rủ nhau đi tắm suối, 3 em nhỏ ở Bình Định bị đuối nước

Chiều 22/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) ông Nguyễn Hữu Khúc cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong.
Rủ nhau đi tắm suối, 3 em nhỏ ở Bình Định bị đuối nước ảnh 1(Ảnh minh họa: Cao Nguyên/TTXVN)

Chiều 22/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) ông Nguyễn Hữu Khúc cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong.

Sự việc đau lòng nói trên xảy ra vào hồi 11 giờ ngày 22/5 tại thôn T6, xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân).

Ba em Đinh Thị Thanh Đai (6 tuổi), Đinh Tiến Nguyệt (6 tuổi) và Đinh Văn Vịnh (7 tuổi), cùng trú tại thôn T6, rủ nhau ra suối tắm.

Do những ngày trước đó có mưa lớn trên thượng nguồn nên nước chảy về nhiều, tạo thành dòng chảy mạnh nên 3 em bị cuốn vào hố nước sâu và bị đuối nước.

Theo ông Nguyễn Hữu Khúc, 3 em nhỏ này là anh chị em họ, trong đó, Thanh Đai và Tiến Đạt mới học xong mẫu giáo, chuẩn bị lên lớp 1, còn cháu Định Văn Vịnh sắp lên lớp 2. 

Chiều cùng ngày, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Ân đã đến thăm, chia buồn; đồng thời, mỗi đơn vị hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục