Các lực lượng kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy; thực hiện giữ ẩm cho thảm thực vật và mặt đất; sẵn sàng nhân sự và phương tiện dập tắt khi xảy ra cháy.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết hiện có khoảng 200 bộ đội, lực lượng phòng cháy, chữa cháy kết hợp cùng lực lượng tại chỗ của địa phương đang khẩn trương khống chế đám cháy.
Hội đồng Thẩm định Nhà nước đề nghị bổ sung nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trước khi trình Chính phủ.
Vào lúc 19 giờ ngày 25/3, người dân phát hiện đám cháy lan trên khu vực rừng sản xuất tại bản Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, do thời tiết hanh khô kéo dài nên đám cháy lan rất nhanh.
Ông Nguyễn Văn Đức thừa nhận trong quá trình khai thác gỗ keo, ông đã để người dân chặt hạ 42 cây rừng tại Khoảnh 4, Tiểu khu 325A, lâm phần do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 12 cây gỗ (84,93m3) thuộc chủng loại bời lời, kháo, xoan mộc, cáng lò, sến bo bo, lòng mang... đã bị khai thác, chỉ còn lại ván bìa, gỗ cành ngọn.
Vụ việc được phát hiện ngày 25/12/2020 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý. Diện tích rừng bị tác động là 13.764m2, lâm sản bị tác động là 380 cây thông 3 lá.
Khu vực bị cháy là rừng sản xuất, người dân trồng cây keo, nhưng đã thu hoạch xong, chỉ còn thực bì, cây bụi, nên không gây thiệt hại đáng kể về cây rừng.
Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 12 giờ ngày 1/7, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền huyện Đức Phổ đã cơ bản khống chế đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện
Đoàn sẽ nghiên cứu, đánh giá lại sự việc từ khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, tổ chức đối thoại với người dân có khiếu nại về việc giao khoán đất rừng tại Công ty Lâm nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tổng vốn bốn thủy điện vừa và nhỏ Trà Linh 1, Tăk Lê, Nước Lah, Trà Leng tại huyện Nam Trà My dự kiến được đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng, suất vốn đầu tư bình quân 1MW khoảng 30 tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn đến việc 109,9ha rừng bị phá tại xã Phú Mỡ là do 4 cán bộ huyện Đồng Xuân đã sai phạm khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ dân ở xã.
Từ đầu tháng Tư đến nay, tại Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp bốn vụ cháy rừng khiến các đơn vị cần phải cẩn trọng hơn trong việc quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là trong tình hình khô hạn nghiêm trọng.