Sa Pa vẫn là điểm đến hấp dẫn khách nước ngoài

Theo số liệu thống kê, số lượng khách du lịch đến Sa Pa trong ba tháng đầu năm đạt hơn 87.000 lượt, trong đó 1/3 là khách nước ngoài.
Theo ông Hoàng Mạnh Dũng, Trưởng phòng Văn hóa, Thể thao, Du lịch huyện Sa Pa, mặc dù gần đây nhiều ý kiến cho rằng khu du lịch Sa Pa đang kém hấp dẫn nhưng các con số thống kê lượng du khách cho thấy nơi đây vẫn là điểm đến của nhiều du khách.

Theo số liệu thống kê, khách du lịch đến Sa Pa trong ba tháng đầu năm đạt hơn 87.000 lượt, trong đó 1/3 là khách nước ngoài.

Tuy còn gần một tháng nữa mới đến dịp nghỉ lễ nhưng hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ Sa Pa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai đã kín khách đăng ký, trong đó chiếm 70% là khách đi tour chuyên đề, khuyến mãi, lễ hội.

Qua tham khảo, giá khách sạn mini tại Sa Pa đã tăng nhẹ. Một phòng đôi bình thường có giá 250.000 đồng đã bị đẩy lên 300.000 đồng, có nơi tới 500.000 đồng.

Cũng theo ban tổ chức lễ hội "Du lịch về cội nguồn 2010" gồm ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ, năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài trong 10 ngày, dự kiến sẽ thu hút khoảng 5 triệu du khách, trong đó sẽ có không dưới 30% du khách lên Sa Pa, Bắc Hà và các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng của Lào Cai.

Thêm vào đó, năm nay Lào Cai đã mở thêm tuyến du lịch mới nối Sa Pa-thành phố Lào Cai với ba huyện phía đông là Mường Khương, Si Ma Cai và Bắc Hà. Đây là tour mới mở khép kín hành trình Hà Nội-Lào Cai và Lào Cai-Hà Nội./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục