Giới chức Liban kêu gọi các tổ chức quốc tế tại Liban hỗ trợ thuốc men và các vật tư y tế khác, đồng thời đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập chuyển các ca bị bỏng nặng đến những nước này để điều trị.
Thủ tướng Hariri cho biết sẽ thành lập một nội các bao gồm các chuyên gia với nhiệm vụ cải cách kinh tế, tài chính và hành chính, đúng như lộ trình trong sáng kiến của Pháp.
Vụ nổ đã xảy ra ra trong một chuyến tham quan thung lũng phía Đông tỉnh Beqaa, tuy nhiên, vụ việc không được công khai vào thời điểm đó để tránh bị thổi phồng do những nhạy cảm về chính trị.
Ngày 29/10, ông Hariri đã bất ngờ tuyên bố từ chức Thủ tướng Liban sau gần 2 tuần xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại giới tinh hoa chính trị bị cáo buộc tham nhũng tràn lan.
Theo số liệu thống kê do Bộ Nội vụ Liban công bố rạng sáng 7/5, số cử tri nước này tham gia bỏ phiếu bầu cử quốc hội ngày 6/5 chỉ đạt 49,2% trong số hơn 3,7 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu.
Ngày 6/4, Pháp cho biết sẽ cung cấp cho Liban 550 triệu euro nhằm hỗ trợ cải cách kinh tế ở quốc gia Trung Đông vốn chịu nhiều tác động tiêu cực từ nội chiến ở nước láng giềng Syria.
Ngày 21/12, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri cho rằng các nước vùng Vịnh không có ý định đưa ra các hành động trừng phạt Beirut, sau khi khủng hoảng chính trị nổ ra hồi tháng trước.
Thủ tướng Liban Saad al-Hariri ngày 23/11 nêu rõ tình hình mới đây ở nước này là một lời cảnh tỉnh đối với người dân Liban, rằng hãy đặt vấn đề của quốc gia lên trên các vấn đề khu vực.
Ngày 22/11, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri tuyên bố ông đã chấp thuận đề nghị của Tổng thống nước này Michel Aoun, theo đó hoãn đệ đơn từ chức và tiến hành thêm các cuộc tham vấn.
Thủ tướng Liban vừa tuyên bố từ chức Saad al-Hariri thông báo sẽ tới thăm Ai Cập vào ngày 21/11 để có gặp Tổng thống nước chủ nhà bàn về cách giải quyết căng thẳng chính trị hiện nay ở Liban.
Một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Liban Saad al-Hariri cho biết trong vòng 48 giờ tới, ông Hariri sẽ rời Saudi Arabia để đến Pháp, trước khi quay trở về Beirut để chính thức nộp đơn từ chức.
Mỹ hối thúc tất cả các nước và các bên tôn trọng chủ quyền của Liban sau khi Thủ tướng nước này, ông Saad al-Hariri, đột ngột tuyên bố từ chức và tạo ra lỗ hổng quyền lực tại Liban.
Tổng thống Liban Michel Aoun vẫn chưa chấp nhận tuyên bố từ chức Thủ tướng của ông al-Hariri và đang đợi người đứng đầu nội các Liban trở về trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Theo AP, Saudi Arabia đã yêu cầu các công dân của mình rời Liban ngay lập tức. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Liban tin rằng Saudi Arabia đang giam giữ Thủ tướng Saad al-Hariri.
Liban tin rằng Saudi Arabia đang giam giữ ông Saad al-Hariri và Libanđang có kế hoạch sẽ phối hợp với các nước nhằm đảm bảo việc hồi hương cho chính khách này.
Saudi Arabia đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Thủ tướng Liban vừa xin từ chức Saad al-Hariri đang bị giam giữ tại nước này, khẳng định Riyadh "vô can" trong việc chính khách này từ chức.
Tổng thống Liban Michel Aoun tuyên bố sẽ chỉ xem xét đơn từ chức của Thủ tướng Saad al-Hariri sau khi ông này trở về nước để đưa ra lời giải thích cho quyết định đột ngột này.
Quân đội Liban cho biết họ không phát hiện bất cứ kế hoạch ám sát nào ở nước này, một ngày sau khi ông Saad al-Hariri trong bài phát biểu từ chức Thủ tướng Liban đã khẳng định có âm mưu ám sát ông.