Thủ tướng Liban Saad al-Hariri hoãn đệ đơn từ chức

Ngày 22/11, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri tuyên bố ông đã chấp thuận đề nghị của Tổng thống nước này Michel Aoun, theo đó hoãn đệ đơn từ chức và tiến hành thêm các cuộc tham vấn.
Thủ tướng Liban Saad al-Hariri hoãn đệ đơn từ chức ảnh 1Thủ tướng Liban Saad al-Hariri. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP và Reuters đưa tin, ngày 22/11, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri tuyên bố ông đã chấp thuận đề nghị của Tổng thống nước này Michel Aoun, theo đó hoãn đệ đơn từ chức và tiến hành thêm các cuộc tham vấn.

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Aoun, ông Hariri cho biết: "Tôi đã thảo luận việc từ chức với Tổng thống Aoun, và ông ấy đã đề nghị tôi chờ trước khi chính thức đệ đơn nhằm tiến hành thêm các cuộc tham vấn. Tôi đã nhất trí với lời đề nghị này."

[Thủ tướng Liban Hariri về nước, dự lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Độc lập]

Trước đó vào tối 21/11, ông Saad al-Hariri đã về Beirut sau khi bất ngờ từ chức trong một tuyên bố trên truyền hình từ Saudi Arabia hôm 4/11 vừa qua, với lý do Iran gia tăng ảnh hưởng chính trị trong khu vực và rằng tính mạng của ông đang bị đe dọa.

Tổng thống Michel Aoun đã không chấp nhận tuyên bố từ chức của ông Hariri, cho rằng việc này trái với hiến pháp vì đơn từ chức không được trình lên tổng thống tại Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục