Thủ tướng Hariri: Các nước vùng Vịnh sẽ không trừng phạt Liban

Ngày 21/12, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri cho rằng các nước vùng Vịnh không có ý định đưa ra các hành động trừng phạt Beirut, sau khi khủng hoảng chính trị nổ ra hồi tháng trước.
Thủ tướng Hariri: Các nước vùng Vịnh sẽ không trừng phạt Liban ảnh 1Thủ tướng Liban Saad Hariri. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 21/12, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri cho rằng các nước vùng Vịnh không có ý định đưa ra các hành động trừng phạt Beirut, sau khi cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra hồi tháng trước biến nước này trở thành mặt trận đối đầu giữa Saudi Arabia và Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng từ thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, trước khi quay về Liban và rút lại tuyên bố từ chức của mình, ông Hariri cảnh báo về khả năng các nước vùng Vịnh áp đặt trừng phạt đối với Liban và đe dọa tới kế sinh nhai của người lao động Liban tại các nước vùng Vịnh.

[Liên minh châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Liban]

Phát biểu hôm 21/12 của ông Hariri dường như nhằm mục đích tái khẳng định không có hành động trưng phạt nào như vậy nào đang được cân nhắc.

Phát biểu tại một hội nghị kinh doanh, nhà lãnh đạo Liban nêu rõ: “Điều này sẽ không xảy ra. Tôi đảm bảo rằng chúng ta đang có mối quan hệ tốt đẹp nhất với Saudi Arabia cũng như mối quan hệ rất tốt đẹp với các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và hầu hết các nước vùng Vịnh.

Vùng Vịnh có vấn đề với một chính đảng tại Liban chứ không phải gặp vấn đề với toàn bộ đất nước Liban”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục