Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Á

Chứng khoán châu Á đều lên điểm trong phiên 21/12 khi giới đầu tư tạm "thở phào" vì căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dịu bớt.
Hầu hết các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á đều lên điểm, trong đó chứng khoán Nhật Bản kết thúc phiên 21/12 ở mức cao nhất trong bảy tháng qua.

Kết quả này có được khi giới đầu tư tạm thời "thở phào" vì căng thẳng dịu bớt trên bán đảo Triều Tiên, sau khi cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc tại vùng biển gần đảo Yeonpyeong không bị Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đáp trả.

Đêm trước tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 13,78 điểm xuống 11.478,13, do cổ phiếu của American Express và Boeing rớt giá mạnh.

Giới đầu tư tỏ ra lo lắng sau khi các chuyên gia của Stifel Nicolaus hạ thấp đánh giá về cổ phiếu của hãng thẻ tín dụng American Express.

Trong khi đó, Boeing lại thông báo hoãn giao máy bay Boeing 787 Dreamliner cho hãng hàng không Cata (Qatar Airlines).

Ngược với đà đi xuống này, chứng khoán Nhật Bản bứt lên mạnh mẽ trong phiên 21/12, nhờ hai nhân tố chính, đó là căng thẳng dịu đi giữa hai miền Triều Tiên và tuyên bố ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) của Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Kết thúc phiên 21/12 tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng tới 154,12 điểm lên 10.370,53, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 14/5/2010.

Cùng ngày, ông Vương Kỳ Sơn cho hay Trung Quốc ủng hộ gói cứu trợ tài chính mà EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho các nước gặp khó khăn về trả nợ trong Eurozone, nhằm đảm bảo sự ổn dịnh của đồng euro cũng như của cả khu vực.

Theo ông Hisatsune Kobayashi, nhà phân tích thị trường hàng đầu thuộc Công ty chứng khoán Nikko Cordial có trụ sở tại Nhật Bản, những lo ngại tạm lắng của giới đầu tư liên quan đến khủng hoảng nợ châu Âu đã thúc đẩy hoạt động mua vào trên các thị trường chứng khoán, nhất là sau khi có những đồn đoán rằng Trung Quốc có thể sẽ đẩy mạnh mua trái phiếu của các nền kinh tế trong Eurozone.

Cùng với "đầu tàu" Nhật Bản, các thị trường chứng khoán khu vực đồng loạt lên điểm, trong đó chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tăng 16,81 điểm lên 2.037,09 điểm; chỉ số Hang Seng tại Hongkong tăng rất mạnh 354,78 điểm lên 22.993,86 điểm và chỉ số Composite tại Thượng Hải (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) tăng 51,20 điểm lên 2.904,12 điểm, nhờ các cổ phiếu ngân hàng và khai mỏ than được giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục