Bản tin ngày 29/4/1975 của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) tiếp tục đưa tin về những chiến thắng vang dội của quân và dân ta ở Biên Hòa, Xuân Lộc, Long Khánh, Sài Gòn Gia Định và Phước Tuy.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức nhân kỷ niệm 326 năm Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định- TP Hồ Chí Minh (169-2024) và 48 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 326 năm thành lập Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-TP Hồ Chí Minh và 48 năm Ngày Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Bác giới thiệu những thành quả xây dựng và phát triển thành phố.
Tại buổi giao lưu, thế hệ trẻ Thành phố mang tên Bác đã ôn lại những tư liệu lịch sử quý giá, hào hùng cùng thắng lợi đầy vẻ vang của Chiến thắng Điện Biên Phủ qua lời kể của 2 nhân chứng
47 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục... đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế.
Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên của Bác-Thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng cho sự chiến đấu, hy sinh giành độc lập, công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.
Nền tảng và động lực cho những thành công của TP.HCM trong 45 năm qua là từ những phẩm chất nội tại của con người Thành phố luôn yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, nhân ái, nghĩa tình.
Những ngày sống bên “hầm vàng, kho tiền, núi hàng” mà vẫn giữ vững lòng kiên trung cách mạng, vượt lên cám dỗ vật chất là dấu son trong cuộc đời quân ngũ của các chiến sỹ đoàn C282.Q Công an nhân dân.
Dù bị địch càn quét liên tục, nhưng An Phú Đông vẫn xứng đáng là hậu phương vững chắc, bàn đạp để quân và dân ta khống chế địch ngay tại thủ phủ Sài Gòn.
Tại các điểm khởi nghĩa, ban chỉ huy chuẩn bị may cờ, loa phát thanh, dụng cụ cứu thương, lương thực..., chọn một số nhà dân làm cơ sở nòng cốt để ém quân, tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ tình hình.
Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch quyết chiến chiến lược lớn nhất của quân và dân ta đánh vào trung tâm đầu não và lực lượng quan trọng nhất của chính quyền, quân đội Ngụy ở Sài Gòn-Gia Định.
Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Quân dân chính Đảng Gia Định đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-TP.HCM.
Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh-Khát vọng vươn cao" được tổ chức tại 4 địa điểm: tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động, Quận 1.
Chủ tịch nước mong các cấp chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải khẳng định lực lượng biệt động Sài Gòn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh lòng dân.
Trong những ngày đầu năm mới 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hành trình đến với các “địa chỉ đỏ," các di tích lịch sử, địa điểm lịch sử gắn với chiến dịch Mậu Thân 1968.
Đã 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những chiến công và những trận đánh vang dội ở nội đô Sài Gòn vẫn in đậm trong ký ức mỗi người.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cuộc tổng công kích-tổng khởi nghĩa khu vực Sài Gòn-Gia Định Mậu Thân 1968 đã tạo ra một cục diện mới ở chiến trường miền Nam.
Tại chương trình, khán giả được xem lại những thước phim tư liệu quý về chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập của Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 40 năm.