Chương trình nghệ thuật "Thành phố Hồ Chí Minh-Rực rỡ tên vàng"

Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên của Bác-Thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng cho sự chiến đấu, hy sinh giành độc lập, công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.
Chương trình nghệ thuật "Thành phố Hồ Chí Minh-Rực rỡ tên vàng" ảnh 1Tiết mục "Ơi cuộc sống mến thương" dưới sự trình bày của ca sỹ Võ Hạ Trâm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tối 2/7, nhân Kỷ niệm 46 năm ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh-Rực rỡ tên vàng" tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên của Bác-Thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng cho sự chiến đấu, hy sinh giành độc lập, công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đó cũng là giai đoạn mà thành phố đang đứng trước bao ngổn ngang, trước những mất mát, đổ nát do chiến tranh để lại, với nhiệm vụ kiến thiết, “xây dựng lại đất nước ta, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác hằng mong đợi.

Chương trình gồm 3 chương với 10 tiết mục đặc sắc. Những ca khúc được chọn trong chương trình khắc họa rõ nét tinh thần dân tộc, khát vọng đổi mới cùng với niềm hân hoan của người dân theo sự phát triển của đất nước.

Trong đó, chương 1 với chủ đề “Ký ức thành phố trẻ” gồm các ca khúc “Thành phố trẻ,” “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ,” “Tình ca tuổi trẻ”… Đây là những khúc hát tự hào trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của đất nước nhưng vẫn sáng lên lý tưởng sống của tuổi trẻ, với mong ước cùng chung tay, tái thiết, xây dựng lại thành phố. Không chỉ có những thanh niên xung phong nơi tuyến đầu bảo vệ biên cương, mà ở hậu phương, rất nhiều văn nghệ sỹ, trí thức đã ở lại để cùng chung tay với chính quyền mới.

[Thành phố Hồ Chí Minh: Đến hẹn mùa kịch cho thiếu nhi dịp Hè]

Tự hào thành phố tôi yêu” là chủ đề của chương 2. Các ca khúc nổi bật ở chương này như “Ơi cuộc sống mến thương,” “Thành phố mãi mãi một tình yêu,” “Sài Gòn lung linh,”… khắc họa Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và những định hướng phát triển trong tương lai.

Trải qua mấy trăm năm thăng trầm lịch sử, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và tài năng, nhiệt huyết của những con người từ khắp nơi hội tụ về đây, sẵn sàng cống hiến, chung tay cùng xây dựng thành phố. Sự đa dạng trên nền bản sắc rất đặc trưng của một vùng đất năng động, sáng tạo, nghĩa tình giúp Thành phố Hồ Chí Minh ngày một ổn định, phát triển tiến đến hội nhập sâu, rộng trong khu vực và vươn ra thế giới.

Bằng thực tiễn sinh động, Thành phố Hồ Chí Minh không những tìm ra con đường phát triển kinh tế phù hợp, mà còn góp phần quan trọng tạo tiền đề cho quá trình đổi mới của cả nước sau này. Đó chính là thông điệp mà chương 3 với chủ đề “Thành phố tỏa nắng” cùng với những ca khúc như "Hừng đông thành phố,” “Lời Bác trong tim ta,” “Đẹp lắm thành phố tôi,” “Hello Ho Chi Minh City,”… muốn gửi gắm đến khán giả.

Chương trình hội tụ nhiều giọng ca nổi bật như ca sỹ Duyên Huyền, Phạm Thế Vĩ, Thanh Sử, Thành Tâm, Ngọc Tuấn, Lưu Hiền Trinh, Hồ Trung Dũng, Hiền Thục, Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa, Võ Hạ Trâm, Hồ Tuấn Phúc, Phạm Đồng Diệu Ly, Tùng Kao, Thu Thủy cùng các nhóm nhạc nổi tiếng như nhóm Thế hệ trẻ, nhóm MTV, V Music, Mắt Ngọc, các rapper nổi tiếng T.one, LC, Benjo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.