Người phụ nữ đã thừa nhận trong quá trình xếp hàng chờ làm thủ tục cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã có hành vi livestream nhiều thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.
Những ngày qua, trên Facebook lan truyền thông tin "Đồng Hới đang có sốt virus lạ trẻ em. Nhập viện, bác sỹ kết luận sốt virus lạ có thể xâm lấn não nguy hiểm. Ba mẹ cẩn thận."
Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) xác định do kinh doanh thua lỗ, bà T.T.N đã dựng hiện trường giả bị hai nam giới lạ mặt đến nhà hỏi mua cây gù hương rồi thôi miên, hắt nước vào mặt, lấy tiền.
Sau khi bão số 3 đổ bộ miền Bắc gây thiệt hại nặng nề, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tin đồn “sắp tới miền Nam cũng có mưa bão, tất cả chìm trong biển nước” khiến nhiều người hoang mang.
Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nhiều địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm xử lý các đối tượng phát tán tin giả, lan truyền tin đồn thất thiệt, đảm bảo môi trường mạng an toàn.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định thông tin 'Các lãnh đạo tỉnh liên quan đến các tập đoàn vi phạm pháp luật; Công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên' là sai sự thật, không có cơ sở.
Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết đã nắm thông tin và khẳng định bà Lan không hề phát ngôn về việc có kho báu ngoài khơi.
Một số đối tượng đã tán phát đơn tố cáo sai sự thật về công tác đấu tranh, xử lý các trang mạng, đường dây tổ chức đánh bạc của cơ quan chức năng. Đây thực chất là thông tin xấu độc, sai sự thật.
Liên quan đến tin đồn về Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh vì có liên quan đến một vụ án kinh tế, phía Ngân hàng Sacombank vừa phát đi thông cáo báo chí bác bỏ sự việc.
Ông V.V.T (thường trú tại huyện Như Thanh - tỉnh Thanh Hóa) bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về nội dung trong sách giáo khoa trên trang Facebook cá nhân.
Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau sẽ xác minh, xử lý chủ tài khoản Facebook “Thanh Lâm” đăng thông tin "12 con cá sấu được nuôi ở địa phương sổng chuồng."
Do bức xúc cá nhân và thiếu sự hiểu biết pháp luật nên N.T.Q, 26 tuổi, ở Hà Giang đã đăng tải nội dung lên Facebook xúc phạm ông N.V.K (32 tuổi), thường trú tại xã Phú Nam, huyện Bắc Mê.
Cụ thể, ông L.M.B bị xử phạt 7,5 triệu đồng, bà L.T.B.L bị xử phạt 6,25 triệu đồng; 4 người khác bị xử phạt với mức 5 triệu đồng gồm: ông P.V.Đ, các bà N.T.C, N.T.T.T và N.T.B.T.
Mới đây trên một số fanpage có đăng tải bài viết với nội dung nữ sinh đang học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bị quay lén trong lúc tắm.
Nhiều trang mạng xã hội đăng tin Công an thành phố Đà Lạt bắt ca sỹ đường phố người Nga do ông này phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, tuy nhiên đây là thông tin sai sự thật.
Các tin giả quanh công tác phòng chống dịch phát tán trên mạng xã hội luôn gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời gian qua, những đối tượng phát tán thông tin giả này đang bị điều tra và xử lý.
Một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ video clip có hình ảnh một người được đưa vào phòng cấp cứu và ghi mô tả bên dưới: "Tiêm vaccine Sinopharm tại Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Uông Bí."
Trong các ngày từ 9/8 đến 20/8, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An tiếp tục xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
Thông tin Hà Nội sẽ cấm người dân di chuyển trong 7 ngày đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Cơ quan chức năng đang rà quét để xử lý nghiêm các tài khoản đăng tải.