Samsung thống lĩnh thị trường smartphone thế giới

Kết quả khảo sát của hãng nghiên cứu Strategy Analytics cho thấy Samsung là nhà sản xuất thiết bị cầm tay số một ở mọi khu vực trên thế giới.

Kết quả khảo sát của hãng nghiên cứu Strategy Analytics cho thấy Samsung là nhà sản xuất thiết bị cầm tay số một ở mọi khu vực trên thế giới.

Theo thống kê của Strategy Analytics, đây là lần đầu tiên Samsung thống lĩnh hoàn toàn như vậy ở phạm vi toàn cầu.

Hãng công nghệ Hàn Quốc có chiến lược ra mắt từ một đến hai mẫu thiết bị cao cấp mỗi năm, như Galaxy S4 và Galaxy Note 3 trong năm 2013, rồi xung quanh đó là những phiên bản biến thể của các mẫu thiết bị này, như Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 mini và Galaxy S4 Active.

Chiến lược này đã bị một số nhà phân tích chỉ trích vì họ cho rằng Samsung “làm loãng” thị trường thiết bị cầm tay với trò “spam” sản phẩm mới.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh được hiệu quả của Samsung, bởi có càng nhiều phiên bản biến thể tinh chỉnh theo một tiêu chí nào đó thì hãng này càng dễ dàng len lỏi vào mọi góc của thế giới để đáp ứng hầu hết những nhu cầu tiêu dùng trên thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục