Lo sản lượng càphê

Sản lượng càphê nhân ở Tây Nguyên có thể giảm

Niên vụ càphê 2009-2010, sản lượng càphê của các tỉnh Tây Nguyên có thể giảm 20-35% so với vụ trước, do ảnh hưởng của thời tiết.
Hiệp hội càphê cacao Việt Nam cho biết, niên vụ càphê 2009-2010, sản lượng càphê các tỉnh Tây Nguyên có khả năng giảm từ 20 đến 35% so với vụ trước.

Tại Đắk Lắk, nơi được mệnh danh là thủ phủ càphê của cả nước, niên vụ này cũng có khả năng giảm từ 15.000 tấn càphê nhân trở lên so với trên 415.500 tấn của vụ trước.

Nhiều vùng trồng càphê trọng điểm của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai đều có năng suất thấp, nhân càphê nhỏ hơn.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng của thời tiết thất thường, bão đã làm rụng nhiều quả và đổ, gãy hàng trăm ha càphê đang trong thời kỳ cho thu hoạch.

Mặt khác, diện tích càphê già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh cũng tăng, các nông hộ thiếu vốn đầu tư và hạn chế về trình độ thâm canh.

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên cũng đã thu hoạch được trên 30% diện tích càphê, nhưng giá càphê nhân đang xuống thấp, trong khi đó, giá vật tư phân bón, xăng dầu, nhân công thu hái đều tăng cao, người sản xuất càphê không có lãi, hoặc có lãi quát thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục