Sản lượng công nghiệp của Thái Lan giảm 20 tháng liên tiếp

Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 11 đã giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2013, mức giảm mạnh hơn so với con số dự báo (2,7%) của hãng tin Anh Reuters.
Sản lượng công nghiệp của Thái Lan giảm 20 tháng liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.bangkokpost.com)

Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 11 đã giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2013, mức giảm mạnh hơn so với con số dự báo (2,7%) của hãng tin Anh Reuters.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế của đất nước Chùa Vàng vẫn đang phải vật lộn với nhiều khó khăn sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền hơn sáu tháng qua.

Theo Bộ Công nghiệp Thái Lan, nguyên nhân chính khiến sản lượng công nghiệp giảm 20 tháng liên tiếp là xu hướng sa sút của hoạt động xuất khẩu - chiếm hơn 60% nền kinh tế.

Mặc dù hoạt động xuất khẩu của Thái Lan đã được cải thiện trong tháng Chín và 10, song lại giảm 1% trong tháng 11.

Ngân hàng trung ương Thái Lan ước tính xuất khẩu của nước này trong năm 2014 giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, song ông Kritsada Jinavijarana, người đứng đầu Văn phòng chính sách tài chính thuộc Bộ Tài chính Thái Lan, lại nhận định lạc quan hơn khi cho rằng hoạt động xuất khẩu của Thái Lan không giảm trong năm nay.

Mới đây, Bộ Tài chính Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này năm 2014 từ 1,4% xuống 1%. Trước đó, Ngân hàng trung ương Thái Lan đã điều chỉnh hạ dự báo tốc độ tăng GDP của nước này từ 1,5% xuống 0,8%.

Giữa bối cảnh giá cả hàng hóa được dự báo sẽ tiếp tục giảm vào năm 2015, và nhu cầu tại thị trường Trung Quốc và châu Âu đang trên đà đi xuống, hoạt động thương mại và sản xuất của Thái Lan cũng có nguy cơ suy yếu, tác động tiêu cực tới sức tăng trưởng kinh tế nước này trong năm tới.

Bên cạnh đó, nhu cầu tại thị trường nội địa của Thái Lan nhiều khả năng vẫn tăng trưởng chậm, tạo thêm áp lực cho chính quyền nước này trong việc đưa ra các kế hoạch nhằm đẩy mạnh chi tiêu vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, sự phục hồi kinh tế yếu ớt tại Nhật Bản và Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) cũng sẽ đặt ra thách thức cho lĩnh vực xuất khẩu của Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục