Sản lượng lương thực của Ấn Độ có thể giảm mạnh

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee cảnh báo sản lượng nông sản vụ hè của nước này có thể sẽ giảm từ 15 đến 20% do hạn hán trên diện rộng.
Ngày 27/8, phát biểu tại một hội nghị kinh doanh ở thủ đô New Delhi, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee cảnh báo sản lượng nông sản vụ hè của nước này có thể sẽ giảm từ 15 đến 20% do hạn hán trên diện rộng.

Ông cho biết 252 trong tổng số 626 huyện trên cả nước bị hạn hán vì lượng mưa vào mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 9) có thể giảm 26% so với mọi năm. Tính chung, lượng mưa trung bình trong năm nay ở Ấn Độ cũng ở mức thấp kỷ lục.

Hồi đầu tháng này, Chính phủ Ấn Độ cảnh báo sản lượng lúa gạo trong nước có thể giảm 10 triệu tấn, sản lượng hạt lấy dầu và mía đường cũng giảm. Đây là một thách thức đối với quốc gia đông dân như Ấn Độ (với gần 1,2 tỷ người), lại là một trong những nước đứng hàng đầu thế giới về sản xuất gạo, lúa mì và đường.

Hạn hán đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 235 triệu nông dân Ấn Độ vì chỉ có 40% diện tích đất trồng trọt trong cả nước được tưới nước.

Theo các quan chức Chính phủ, hiện tại, nước này chưa thiếu lương thực sau hai năm được mùa. Tuy nhiên, lạm phát đẩy giá lương thực tăng cao cùng với hạn hán trên diện rộng sẽ đẩy Ấn Độ vào nguy cơ thiếu lương thực thời gian tới.

Trước đó, Chính phủ Ấn Độ cũng đã quyết định nhập khẩu nông sản để đối phó với tình trạng mất mùa do hạn hán trên diện rộng. Tuy nhiên, chính phủ sẽ không công bố thời gian nhập khẩu để tránh tình trạng tăng giá giả tạo./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục