Sản phẩm gốm sứ Minh Long tạo ấn tượng mạnh tại Hội nghị APEC

Sản phẩm chén ngọc APEC và bộ sản phẩm Hoàng Liên của công ty Minh Long được chọn làm tặng phẩm cho lãnh đạo các nền kinh tế APEC và và phục vụ tiệc chiêu đãi tại APEC 2017.
Sản phẩm gốm sứ Minh Long tạo ấn tượng mạnh tại Hội nghị APEC ảnh 1Bộ sản phẩm Hoàng Liên do Minh Long chế tác được chọn phục vụ tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại sự kiện APEC Việt Nam 2017. (Ảnh: Hữu Chiến/Vietnam+)

Lần thứ hai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Việt Nam cũng là lần thứ hai Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1 vinh dự đồng hành cùng sự kiện đối ngoại lớn nhất trong năm của Việt Nam với tư cách là một trong 8 nhà tài trợ đặc biệt.

Sản phẩm chén ngọc APEC và bộ sản phẩm Hoàng Liên do Minh Long chế tác đã lần lượt được chọn làm tặng phẩm cho lãnh đạo các nền kinh tế và phục vụ tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tại sự kiện APEC Việt Nam 2017.

Ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1 chia sẻ suy nghĩ về những sản phẩm xứng tầm và đẳng cấp, Minh Long đã lên ý tưởng và chế tác các sản phẩm phục vụ APEC.

Họa tiết chủ đạo dùng để trang trí chén ngọc APEC là hoa sen, kết hợp cùng dương xỉ và vàng 24k nhập từ hãng Heraeus của Đức. Sản phẩm sử dụng tông vàng nhạt, phối kết cùng màu xanh cobalt để làm nên sự sang trọng, quyền quý mà vẫn trang nhã, nhẹ nhàng.

[Một Việt Nam đặc sắc trong mắt các Phu nhân Trưởng đoàn APEC]

Được thực hiện từ nhiều kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ của thế giới hiện nay, chén ngọc APEC là sản phẩm có nhiều chi tiết nổi bật, thể hiện độ tinh xảo mà Minh Long là thương hiệu đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này thực hiện được.

Bộ sản phẩm Hoàng Liên gồm 29 sản phẩm đặc biệt cao cấp, được thiết kế theo phong cách, đẳng cấp hoàng gia và trang trí tinh xảo, được chọn làm bộ dụng cụ chính thức phục vụ tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước (Gala Dinner) trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, diễn ra tối 10/11 vừa qua tại Sheraton Danang Resort.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1 cũng giới thiệu nhiều sản phẩm gốm sứ độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam tại gian hàng Trung tâm Báo chí Quốc tế và gian hàng đại diện tỉnh Bình Dương tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Ariyana với chủ đề “Việt Nam - đối tác kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng” từ ngày 6-10/11.

Tại hai địa điểm này, công ty giới thiệu gần 40 dòng sản phẩm nổi tiếng của mảnh đất gốm sứ Bình Dương, sản phẩm chủ lực đã được khách hàng ưa chuộng, trong đó nổi bật là các sản phẩm đẳng cấp, sang trọng như bộ bàn ăn Trống đồng, Ngọc biển; bình hoa sen nền vàng, hoa sen nền xanh.

Một số sản phẩm tượng trang trí, mỹ thuật như tượng kỳ lân, cô gái ba miền, tượng chủ đề gia đình như tình mẫu tử, ông cháu…, các sản phẩm bình hoa với nhiều hoa văn trang trí (thuận buồm, hoa đào, hoa mai, ngũ phúc) và một số sản phẩm mới như phin cà phê sứ, tượng chim, cá, gà và vật phẩm lưu niệm khác. Tất cả các sản phẩm được giới thiệu đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu và các phóng viên.

Giám đốc Tập đoàn Alpha Pacific (Nga) Gleb Zoubov cho biết, ông thực sự ấn tượng với triển lãm và các sản phẩm trưng bày tại đây, đặc biệt là đồ gốm sứ Minh Long. “Sản phẩm gốm sứ Minh Long rất đẹp và tuyệt vời, có thiết kế độc đáo, thú vị cũng như chất lượng tốt,” ông nói.

Là người sống ở Việt Nam nhiều năm, ông Alberto Salazar, phóng viên Hãng thông tấn xã Cuba Prensa Latina rất ấn tượng về những sản phẩm gốm sứ của Minh Long. Theo ông, những sản phẩm gốm sứ Minh Long tôn vinh được văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, từ ngày 7-10/11/2017, lãnh đạo doanh nghiệp Minh Long đã tham dự nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và tiệc chiêu đãi chính thức của Chủ tịch nước (Gala dinner) chào mừng các đoàn đại biểu, lãnh đạo 21 nền kinh tế dự Hội nghị APEC.

Đây là những hoạt động góp phần xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư, quảng bá các sản phẩm thương hiệu Việt mà doanh nghiệp Minh Long muốn hướng đến đông đảo doanh nghiệp và đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Công ty Minh Long được thành lập năm 1970, kế thừa truyền thống làm nghề gốm hơn một thế kỷ của gia tộc họ Lý. Bắt đầu đầu tư vào sản xuất phục vụ xuất khẩu từ năm 1995, hiện sản phẩm của công ty đã được tiêu thụ mạnh, xuất khẩu sang nhiều nước châu Âu và Mỹ, vốn là những thị trường vốn am hiểu chất lượng, kỹ thuật, đòi hỏi về mỹ thuật và chất lượng cao.

Theo ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1, thông qua sự kiện đối ngoại quan trọng APEC Việt Nam 2017 này, doanh nghiệp Minh Long mong muốn chuyển tải thông điệp văn hóa-ngoại giao sâu sắc bằng những sản phẩm gốm sứ đẳng cấp, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá vẻ đẹp, tinh hoa đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Minh Long hy vọng là niềm tự hào của ngành sản xuất gốm sứ Việt Nam đã có từ lâu đời; khẳng định thương hiệu gốm sứ Việt Nam chất lượng cao sánh vai với nhiều tên tuổi trong khu vực và quốc tế./.

Bộ sản phẩm Hoàng Liên do Minh Long chế tác được chọn phục vụ tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại sự kiện APEC Việt Nam 2017.
Bộ sản phẩm Hoàng Liên do Minh Long chế tác được chọn phục vụ tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại sự kiện APEC Việt Nam 2017.
Bộ càphê của Minh Long.
Bộ càphê của Minh Long.
 Sản phẩm chén ngọc được chọn làm tặng phẩm cho lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017. (Ảnh: TTXVN)
Sản phẩm chén ngọc được chọn làm tặng phẩm cho lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017. (Ảnh: TTXVN)
Gian hàng trưng bày tại Trung tâm báo chí APEC.
Gian hàng trưng bày tại Trung tâm báo chí APEC.
Khay ăn chính tại tiệc chiêu đãi.
Khay ăn chính tại tiệc chiêu đãi.
Khay ăn dành cho nguyên thủ.
Khay ăn dành cho nguyên thủ.
Bàn tiệc của nguyên thủ.
Bàn tiệc của nguyên thủ.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao du lịch Huỳnh Vĩnh Ái (phải) thăm gian hàng.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao du lịch Huỳnh Vĩnh Ái (phải) thăm gian hàng.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao du lịch Huỳnh Vĩnh Ái (trái) thăm gian hàng.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao du lịch Huỳnh Vĩnh Ái (trái) thăm gian hàng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân nâng cốc chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân nâng cốc chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi tại Tiệc chiêu đãi. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi tại Tiệc chiêu đãi. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục