Sẵn sàng nối lại đối thoại quân sự Mỹ-Trung Quốc

Phát biểu tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết ông sẵn sàng nối lại các cuộc đối thoại quân sự với Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 21/7 cho biết ông sẵn sàng nối lại các cuộc đối thoại quân sự với Bắc Kinh.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul nhân chuyến thăm Hàn Quốc, ông Gates cho rằng tăng cường đối thoại giữa các lực lượng vũ trang hai nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tránh hiểu lầm giữa hai bên.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen trong buổi nói chuyện với binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc cũng kêu gọi nối lại đối thoại quân sự với Trung Quốc.

Ông Mullen cho rằng các mối quan ngại của Mỹ về sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc sẽ khó có thể sáng tỏ nếu thiếu vắng đối thoại quân sự thường niên giữa hai bên.

Bộ trưởng Gates và Đô đốc Mullen đưa ra các phát biểu trên sau khi kết thúc cuộc hội đàm an ninh "2+2" lần đầu tiên giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và Hàn Quốc.

Hồi đầu tháng Bảy, Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh chuyến thăm Trung Quốc của ông Robert Gates vào "thời điểm thích hợp cho cả hai bên."

Trước đó, kể từ cuối tháng 1/2010, Bắc Kinh đã đình chỉ mọi giao lưu quân sự với Mỹ, nhằm phản đối kế hoạch của Washington bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục