Sao Mai Điểm hẹn - "Nếu cứ hay như cũ sẽ ra đi"

Đông đảo khán giả xem truyền hình tối qua 14/11 đều bất ngờ khi nhìn trong số “top nguy hiểm” sáu người cuối cùng lại có  ca sĩ Mỹ Như. Vì cô được Hội đồng nghệ thuật hết lời khen ngợi về giọng hát tràn đầy năng lượng nhưng Mỹ Như lại bị rớt lại ở phút giây hồi hộp pha nghẹn ngào. Đó là danh sách sáu người có số lượt khán giả bình chọn thấp nhất.

Bên cạnh đó, Đinh Mạnh Ninh vốn được giới trẻ khá yêu thích từ trước khi tham gia Sao Mai Điểm hẹn 2010 cũng bất ngờ tụt lại nhóm có nguy cơ bị loại. Cả hai đã phải chờ vào quyết định của Hội đồng nghệ thuật sau đêm thi thứ năm vừa diễn ra.
Đông đảo khán giả xem truyền hình đều rất bất ngờ khi nhìn trong số “top nguy hiểm” sáu người cuối cùng lại có Mỹ Như. Vì cô được Hội đồng nghệ thuật hết lời khen ngợi về giọng hát tràn đầy năng lượng nhưng Mỹ Như lại bị rớt lại ở phút giây hồi hộp pha nghẹn ngào. Đó là danh sách sáu người có số lượt khán giả bình chọn thấp nhất.

Bên cạnh đó, Đinh Mạnh Ninh vốn được giới trẻ khá yêu thích từ trước khi tham gia Sao Mai Điểm hẹn cũng bất ngờ tụt lại nhóm có nguy cơ bị loại. Cả hai đã phải chờ vào quyết định của Hội đồng nghệ thuật sau đêm thi thứ năm vừa diễn ra vào tối ngày 14/11.

Theo đúng kế hoạch chương trình, sau đêm thi thứ năm, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách sáu người có số phiếu bình chọn cao nhất chắc chắn đi tiếp vào vòng trong hai thí sinh còn lại sẽ được Hội đồng nghệ thuật  lựa chọn từ sáu thí sinh có số phiếu bầu thấp nhất.

Lần này, Hội đồng nghệ thuật đã phải quyết định chọn Mỹ Như, cô gái từng làm sân khấu như bốc lửa với những ca khúc mang màu sắc Tây Nguyên, và Đinh Mạnh Ninh, chàng trai vốn rất tự tin với dòng R&B.

Kết quả này khi công bố chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, trong lần loại đầu tiên ở tuần thứ ba, Mỹ Như và Đinh Mạnh Ninh luôn ở top đứng đầu nắm giữ số phiếu bình chọn cao.

Nhưng đến tuần biểu diễn thứ tư và năm, số lượng người bình chọn lại bị giảm sút đến không ngờ. Có nhiều cách lý giải nhưng điều quan trọng là mỗi ca sĩ này “rằng hay thì rất là hay” nhưng mà…cũ

Mỹ Như, ca sỹ hát trên “sân nhà” của tỉnh Phú Yên có một chất giọng trời phú, một nội lực hiếm có mà nhạc sỹ Tuấn Khanh ví von như “nhà máy năng lượng, nhưng chỉ xài đến 10% công suất”.

Có lẽ Mỹ Như cần thêm sự tinh tế, lặng đọng. Nếu chỉ cháy bùng bùng mãi, cô sẽ khiến khán giả thấy quen và nhàm chăng.  

Trường hợp của Đinh Mạnh Ninh lại là bài học của sự quá tự tin mà không nghĩ đến việc cần thay đổi hơn nữa. Lẽ ra Mạnh Ninh sẽ nổi trội ở Sao Mai Điểm hẹn năm nay. Nhưng dấu ấn mà Đinh Mạnh Ninh để lại qua năm tuần thi vẫn chỉ là một kiểu luyến láy.

Điều mà nhiều khán giả không thấy dễ chịu là chàng trai này hơi thiếu khiêm tốn. Cách nói khẳng định không có lấy một chút nhún nhường. Chàng trai trẻ này dám “cãi cố” Hội đồng nghệ thuật, nhiều nhất là "cãi" ca sĩ Mỹ Tâm rồi không ngại ngùng khẳng định, nếu đi tiếp vào vòng trong thì sẽ thể hiện mình khác hoàn toàn. Ninh đã nói sẽ chinh phục nhiều nhiều khán giả ở tất cả các lứa tuổi.

Chính vì vậy mà có người đã đoán chọn lựa của  Mỹ Tâm là Tiến Mạnh chứ không phải là Đinh Mạnh Ninh. Có lẽ Mỹ Tâm muốn cho Ninh thêm cơ hội hoặc cho một bài học để lượng sức trước khi nói chăng? Khán giả cũng xem ca sỹ trẻ này nói như thế, rồi sẽ làm ra sao!

Cũng có thể Hội đồng nghệ thuật quyết định “vớt” Đinh Mạnh Ninh vào vòng trong để xem thành viên của nhóm nhạc M4U có thay đổi như những gì đã nói trở thành một áp lực lớn với cá nhân ca sĩ này. Hồ Hoài Anh đã từng “cảnh tỉnh” Đinh Mạnh Ninh rằng nhiều khi chúng ta không thể làm tất cả những gì ta muốn…

Và thế là Hội đồng nghệ thuật  đã đem đến cho Sao mai điểm hẹn một sự “nóng” mới. Mà Mỹ Như cũng như Đinh Mạnh Nình sẽ “múa” ra sao trong đêm tới….

Bốn thí sinh bị loại ở vòng này là Mai Khánh Linh, Kỳ Anh Trang, Thuỳ Trang, Tiến Mạnh, đều là những thí sinh ngấp nghé từ những vòng loại trước. Cũng không ít người tiếc cho Tiến Mạnh, song cơ hội này đâu phải cuối cùng. Và người tiếc là vì thấy Tiến Mạnh “dễ thương” và “vừa phải” hơn Đinh Mạnh Ninh. Mà điều này lại không phải là …mấu chốt.

Nhìn lại mới thấy, Hà Hoài Thu, Minh Chuyên, Lan Trinh… là những ca sĩ được đánh giá cao về kỹ thuật và khả năng biến hoá trong xử lý bài hát. Cả Hoài Thu, Minh Chuyên, Lan Trinh đều khẳng định sự không ngừng thay đổi.
 
Khá bất ngờ trong top sáu người được nhiều người bình chọn nhất là việc sáng danh Lương Viết Quang và Hoài Nam. Đây là hai thí sinh cũng được Hội đồng nghệ thuật  chiếu cố ở vòng ngoài, nhưng với những nỗ lực đáng ghi nhận nên đã vững vàng và thoải mái tiến vào vòng hai bằng sự bình chọn của khán giả. Thế mới hay, nếu chịu khó thay đổi thì khán giả sẽ ủng hộ nhiệt tình và "nếu cứ hay như cũ sẽ phải ra đi"./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục