Sắp diễn ra Đại hội đồng CSCAP lần thứ 8 ở VN

Hàng trăm học giả quốc tế sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng Hợp tác An ninh châu Á-Thái Bình Dương (CSCAP) diễn ra ở Hà Nội từ 21/11.

Trong hai ngày 21-22/11, cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 8 của Hội đồng Hợp tác Anninh châu Á-Thái Bình Dương (CSCAP) sẽ diễn ra tại HàNội với chủ đề “Nguy cơ và thách thức:Liệu cấu trúc an ninh khu vực mới có hữu ích?” do Học viện Ngoại giao –Bộ Ngoại giao tổ chức.

Hội đồngHợp tác An ninh châu Á-Thái Bình Dương là tổ chức an ninh bán chínhthức được thành lập năm 1993 nhằm đóng góp vào việc xây dựng lòng tintrong khu vực thông qua tư vấn, đối thoại và hợp tác.

Các thành viên củaCSCAP bao gồm 21 nước là thành viên đầy đủ là 8 nước ASEAN (trừ Lào vàMyanmar), Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, ẤnĐộ, Mỹ, EU, Nga, Canada, Australia, New Zealand, Papua New Guinea và Việnnghiên cứu và phân tích Quốc phòng Ấn Độ là thành viên liên kết.

Cuộc họp Đại hội đồng diễn ra trong bối cảnh Hội nghịcấp cao ASEAN và các Hội nghị liên quan vừa kết thúc tại Bali(Indonesia), theo đó cấu trúc an ninh khu vực đã có một bước pháttriển quan trọng khi Nga, Mỹ lần đầu tiên tham gia Cấp cao Đông Á. Trongbối cảnh thế giới đang có nhiều biến động khó lường, khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải ứng phó hiệu quả với ngày càng nhiều nguy cơ, tháchthức để duy trì môi trường khu vực hòa bình và ổn định, những pháttriển mới trong cấu trúc an ninh khu vực rất có ý nghĩa và tác động sâusắc tới môi trường an ninh khu vực.

Trong haingày họp, các đại biểu sẽ thảo luận hàng loạt nguy cơ và thách thứctruyền thống cũng như phi truyền thống đối với hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương như vấn đề vũ khí hủy diệt hàng loạt, an ninhbiển, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, trách nhiệm bảo vệ người dân,tình hình bán đảo Triều Tiên..., từ đó đánh giá hiệu quả của các cơ chếhợp tác an ninh khu vực, nhất là cấu trúc an ninh khu vực đang định hìnhtrong việc xử lý những nguy cơ và thách thức đó; đồng thời kiến nghịcác biện pháp tăng cường cơ chế hợp tác nhằm bảo đảm môi trường hòabình, an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cuộc họp Đại hội đồng sẽ quy tụ hơn 300 đại biểu là các học giả, cácnhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu khu vực, trong đó có khoảng 150 đạibiểu quốc tế (từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Mỹ, Nga, Canada, Australia, New Zealand, Ấn Độ...), hơn 30 đại biểu ngoại giao đoàn tại Hà Nộivà hơn 120 đại biểu Việt Nam.

Tham dự Hội thảo còn có Đặc phái viên Tổngthống Nga Kirill M.Barsky; Đại sứ Trung Quốc ở ASEAN Đồng Hiển Linh;Đại sứ, cố vấn đặc biệt Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia SeomadiBrotodiningrat; Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đại sứ Australia tại ASEAN GillianBird cùng nhiều quan chức Australia, New Zealand và nhiều quan chức cấp caokhác.

Trong xu thế hội nhập quốc tế nóichung, thời gian qua Việt Nam đã tăng cường hoạt động ngoại giao kênhII (ngoại giao bán chính thức) nói chung và trong CSCAP nói riêng, cùngcác nước ASEAN khác đấu tranh bảo vệ quan điểm của ASEAN và của ViệtNam. Đây là lần đầu tiên, Cuộc họp Đại hội đồng CSCAP được tổ chức tạiViệt Nam.

Cuộc họp này là hoạt động ngoại giao kênh II lớn nhất mà ViệtNam từng tổ chức, đánh dấu sự lớn mạnh của ngoại giao Việt Nam nóichung và ngoại giao kênh II nói riêng, và là một bước đi thực tế triểnkhai chiến lược ngoại giao toàn diện của Việt Nam theo tinh thần của Đạihội Đảng lần thứ XI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục