Sạt lở bờ sông ở tỉnh Hậu Giang ngày càng tăng

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hậu Giang, xảy ra 11 điểm sạt lở bờ sông, tăng số vụ và mức độ thiệt hại so với cùng kỳ năm trước.
Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm đến naytrên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 điểm sạt lở, tăng cao về số vụ và mức độthiệt hại so với cùng kỳ các năm trước.

Các điểmsạt lở tập trung nhiều nhất ở huyện Châu Thành với 9 điểm, thị xã NgãBảy 1 điểm và 1 điểm ở huyện Châu Thành A làm mất tổng cộng 1.500 métvuông đất, sập 1 căn nhà, thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và cây ăntrái với tổng mức thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay là 2,4 tỷđồng nhưng rất may là chưa gây thiệt hại về người.

Thiệt hại nhiều nhấttập trung ở các tuyến lộ giao thông nông thông, các tuyến đê bao ngăn lũven sông. Vụ sạt lở bờ sông mới đây nhất xảy ra vào tối 29/7 tại ấpĐông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành làm 1 căn nhà dân bị đổ hoàntoàn xuống sông, mức thiệt hại khoảng 130 triệu đồng.

Ông Lê Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giangcho biết hiện nay trên các tuyến sông Cái Côn, Mái Dầm, Cái Dầu, NgãSáu… nơi nào cũng có nguy cơ sạt lở đất rất cao. Giải pháp tốt nhất đểhạn chế sạt lở đó là không xâm phạm bờ sông, không khai thác quá mứclòng sông, làm thông thóang dòng chảy để nước chảy tự nhiên.

Trong thờigian tới, Chi cục Thủy lợi tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương nói trênthường xuyên đi kiểm tra các tuyến kênh, phát hiện những nơi nào có dấuhiệu đất có vết nứt, sụp, lún thì khuyến cáo nhân dân di dời đến nơi ởmới an tòan.

Ngoài ra, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân cầnthường xuyên nuôi lục bình, trồng bần, trồng nga… để giữ bờ sông vìtrong thời gian tới mưa dầm và lũ chính vụ đổ về thì nguy cơ sạt lở bờsông sẽ còn tăng lên rất nhanh./.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục