Sau 3 ngày Tết, cam Hà Giang bán được giá cao

Người dân trồng cam thuộc Vị Xuyên, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đem cam bày bán ven dọc quốc lộ 2 với giá trên 25.000 đồng/kg.
Sau 3 ngày Tết, người dân trồng cam thuộc các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Hà Giang đem cam bày bán ven dọc đường quốc lộ 2, có giá cao hơn mọi năm và trước Tết, với trên 25.000 đồng/kg.

Theo dự đoán của nhiều chủ vườn, đến cuối tháng Giêng này, giá cam sẽ đạt ngưỡng 30.000 đồng/kg.

Trước Tết, tại các nhà vườn thuộc vùng cam ở xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang); Việt Hồng, Hương Sơn, Yên Hà, Tiên Yên (huyện Quang Bình); Trung Thành, Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) giá bán cam xô có giá 10.000-12.000 đồng/kg, cao hơn vụ trước đến gần 9.000đồng/kg và giá cam bán chọn từ 18.000-22.000đồng/kg, giá này cao hơn vụ trước từ 14.000-18.000đồng/kg.

Hà Giang có hơn 4.000ha cam, quýt được trồng tập thành vùng tại các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và một số xã vùng thấp của huyện Quang Bình. Sản lượng cam, quýt cả tỉnh khoảng trên 20.000 tấn./.

Văn Phát (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục