Sau 9 tháng tăng trưởng, du lịch Việt có thể “cán mốc” đón 17 triệu du khách

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố rủi ro, song các chuyên gia ngành du lịch Việt vẫn cho rằng toàn ngành có khả năng cán mốc đón 17 triệu khách quốc tế sau mùa cao điểm cuối năm nay.

Các chuyên gia cho rằng du lịch Việt có thể “cán mốc” đón 17 triệu du khách quốc tế trong năm 2024. (Ảnh: TTXVN)
Các chuyên gia cho rằng du lịch Việt có thể “cán mốc” đón 17 triệu du khách quốc tế trong năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Với lượng khách quốc tế đến được các chuyên gia đánh giá tăng trưởng tích cực 9 tháng qua, đa số các thị trường đã phục hồi hoàn toàn, thậm chí một số thị trường còn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Với kết quả 9 tháng đón 12,7 triệu lượt khách, liệu toàn ngành du lịch có đạt được mục tiêu “về đích” với 17-18 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2024?

Ngành du lịch có thể “cán đích” nào?

Theo các chuyên gia nhận định, những tín hiệu lạc quan của ngành công nghiệp không khói Việt Nam đang đạt được do thời gian qua do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở Australia, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc… Đáng chú ý là chương trình xúc tiến du lịch-điện ảnh lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ tạo được tiếng vang nhất định.

Cùng với động lực từ chính sách thị thực thông thoáng, những tháng còn lại năm 2024 đang được kỳ vọng Việt Nam sẽ đón lượng khách quốc tế đến tiếp tục tăng trưởng đột phá, ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu đón từ 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Tuy nhiên, con số từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 9 tháng năm 2024 Việt Nam đón hơn 12,7 triệu lượt khách, để đạt được mục tiêu cả năm đón 18 triệu lượt khách quốc tế đến, trong 3 tháng cuối năm phải đạt gần 5,3 triệu lượt, bình quân hơn 1,76 triệu lượt khách/tháng.

miet_vuon-1.jpg
Du khách quốc tế chuộng những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phân tích về cơ hội cho ngành du lịch có thể “cán đích” 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ (Tổng cục Thống kê), Đinh Thị Thúy Phương cho rằng: “Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Vì năm 2019 Việt Nam đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, trong đó, quý IV năm 2019 đạt hơn 5,1 triệu lượt khách, bình quân đạt hơn 1,71 triệu lượt khách/tháng. Do đó khó có thể đạt được mục tiêu đón 18 triệu lượt khách trong năm 2024.”

Với mục tiêu đón 17 triệu lượt khách cả năm 2024, mức bình quân ngành du lịch cần đón 1,41 triệu lượt khách/tháng để 3 tháng cuối năm phải đạt gần 4,3 triệu lượt khách.

“Do quý IV hằng năm là mùa cao điểm của khách du lịch quốc tế, năm 2024 có thể đạt được mục tiêu đón 17 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước không có đột biến bất lợi, đồng thời toàn ngành cần đề xuất thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả một số giải pháp,” bà Đinh Thị Thúy Phương nhận định.

Giải pháp tăng tốc cho 3 tháng cuối năm

Theo bà Thúy Phương, có 3 nhóm giải pháp cần được triển khai để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng cuối năm. Đầu tiên, tiếp tục cải thiện chính sách visa, đặc biệt là mở rộng danh sách miễn thị thực đơn phương; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành vận tải (hàng không, đường sắt…), dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, bán lẻ hàng hóa…

Hai là đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, tìm kiếm thị trường khách mới thay vì tập trung vào một số thị trường truyền thống. Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số song song với việc thu hút khách, tập trung đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tour du lịch, đặc biệt là các sản phẩm du lịch dựa trên khai thác các giá trị văn hóa truyền thống; khuyến khích khách du lịch quốc tế chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú để tăng doanh thu du lịch.

z5767224361715_1169dc8b4652eada90f8563e521eacb6.jpg
Du khách quốc tế trên đỉnh Hang Múa, Ninh Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ba là phát triển du lịch bền vững, bằng cách gắn hoạt động du lịch với bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan tự nhiên, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành cũng cảnh báo các yếu tố rủi ro, dù hoạt động du lịch đã chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng, chưa thực sự đáp ứng được như kỳ vọng. Vì thế, cần khai thác bài bản các sản phẩm du lịch, hiệu quả để tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế.

Hơn nữa, doanh nghiệp du lịch hiện vẫn đối mặt với ba vấn đề lớn về thị trường, vốn và pháp lý; một số quy định, thủ tục hành chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện kinh doanh còn rườm rà, chưa được cắt giảm triệt để.

Đặc biệt, doanh nghiệp phải đáp ứng tốt các tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững, tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG)… Do đó, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, trong khi thời gian để chuyển đổi không còn nhiều (nhiều nước dự kiến áp dụng từ năm 2026).

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố rủi ro như vậy, song các chuyên gia ngành du lịch Việt vẫn cho rằng toàn ngành có khả năng cán mốc 17 triệu khách quốc tế sau mùa cao điểm cuối năm nay./.

z4770704699162_5a4d28bbecd93527059331253263edf5.jpg
Khách quốc tế nghỉ dưỡng ở Hà Giang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9/2024 ước đạt gần 1,3 triệu lượt khách tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2023; quý III/2024, ước đạt gần 3,8 triệu lượt khách tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, lượng khách quốc tế đến ước đạt hơn 12,7 triệu lượt khách, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhu cầu du lịch tăng trong các mùa cao điểm cùng sự khởi sắc của sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu đã lan tỏa tích cực đến các ngành dịch vụ thị trường, góp phần làm tăng doanh thu cho các hoạt động lưu trú ăn uống, vận tải, vui chơi giải trí...

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.