Sau McLaren, Apple lại "ngắm nghía" hãng xe Lit Motors

Tiếp sau tin Apple đang đàm phán với hãng xe đua McLaren, nay lại có tin Apple cũng đang đàm phán với Lit Motors, một doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) ở Bay Area.
Sau McLaren, Apple lại "ngắm nghía" hãng xe Lit Motors ảnh 1Mẫu xe máy tự cân bằng của Lit Motors.

Apple đang được cho là tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất xe hơi đang "nóng" lên.

Tiếp sau thông tin từ tờ The Financial Times cho biết "Gã khổng lồ" ở thung lũng Silicon đang đàm phán với hãng xe đua McLaren, thì giờ tới lượt The New York Times khẳng định Apple cũng đang đàm phán với Lit Motors, một doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) ở Bay Area với công nghệ xe máy tự cân bằng.

Theo The New York Times, Apple đã thực sự thuê "một số" cựu kỹ sư của Lit Motors.

Lit Motors được biết đến với mẫu xe tự cân bằng C-1, trông giống như một sự lai tạo giữa xe máy và nguyên mẫu xe tự lái của Google.

Tin tức về các cuộc đàm phán trên diễn ra vào thời điểm Apple đang nỗ lực khởi động lại dự án xe bí mật của hãng, có tên mã là Titan.

Đầu tháng này, Apple đã sa thải hàng chục kỹ sư trong quá trình xác định lại mục đích liên quan tới những tham vọng xe hơi của hãng.

Apple đã từ chối bình luận về các cuộc đàm phán, trong khi một phát ngôn viên của McLaren phủ nhận họ đang đàm phán với Apple về các dự án đầu tư. Một phát ngôn viên của Lit Motors cũng từ chối đưa ra bình luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục